1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngư dân hối hả vươn khơi đánh bắt vụ Tết

(Dân trí) - Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên hàng ngàn tàu cá của ngư dân miền Trung đang hối hả ra khơi đánh bắt để có hàng cung cấp cho thị trường những ngày Tết.

Sáng sớm tinh mơ, tại âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, hàng trăm phương tiện đánh bắt xa bờ của ngư dân miền Trung vừa trở về. Vừa bán xong hải sản, bà con ngư dân lại hối hả nhận nhiên liệu, thực phẩm, kiểm tra ngư lưới cụ chuẩn bị tiếp tục ra khơi. Những ngày này tại cảng cá Thọ Quang có trên 100 tàu cá của ngư dân miền Trung đồng loạt ra khơi, đi khoảng 25, 26 tháng Chạp  rồi về.

Những chuyến ra khơi vừa về đầy ắp cá
Những chuyến ra khơi vừa về đầy ắp cá

Anh Hồ Ngọc Thạch, thuyền trưởng tàu ĐNA 90449 (trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng) đang chuẩn bị chuyến biển cuối năm cho biết, không khí chuyến đi biển cuối năm ngư dân chúng tôi rất hồi hộp và phấn khởi, hứa hẹn sẽ có nhiều “lộc biển”.

Còn anh Huỳnh Thế Bảo, thuyền trưởng tàu BĐ 96950TS (trú tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết: "Sau 2 tháng rưỡi đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa chúng tôi đánh bắt được 4 tấn cá. Giá bán trong dịp cận tết cao hơn bình thường từ 20 -30% nên ngư dân rất phấn khởi cho đợt ra khơi tiếp".

Ngư dân lại hối hả cho chuyến ra khơi đánh bắt vụ Tết
Ngư dân lại hối hả cho chuyến ra khơi đánh bắt vụ Tết

Cùng chung niềm phấn khởi cho chuyến ra khơi cuối năm, anh Nguyễn Tấn Đạt, chủ tàu cá QNg 981125 TS (trú tại Quảng Ngãi) chia sẻ: “Các thuyền viên trên tàu đều là những lao động chính của gia đình. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, biển lặng chúng tôi quyết định vươn khơi tìm luồng cá đánh bắt với hy vọng bội thu để mang lộc biển về ăn Tết”.

Anh cho biết, tàu của anh sẽ tiếp chuyến đi biển cuối năm và cập bến trong thời gian kề tết trước vài ngày trước tết.

Ông Ngô Văn Cát, Phó Trưởng Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng cho biết, phiên biển cuối năm, hàng ngày có hàng trăm tàu cá của ngư dân miền trung vươn khơi đến các ngư trường trọng điểm để đánh bắt hải sản. Sau quảng thời gian thời tiết diễn biến thất thường và biển động mạnh, tàu phải nằm bờ, hiện nay thời tiết nắng ấm, bà con đã ra khơi trở lại, phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán

Nhu cầu thị trường hải sản trong dịp tết tăng cao, do đó, giá cả dự đoán ngày cận tết sẽ tăng khoảng 30% - đó là động lực lớn để ngư dân vươn khơi.

Khánh Hồng