Đà Nẵng:

Ngư dân hết chịu cảnh “bi hài” ở cảng cá Thọ Quang

(Dân trí) - “Ngư dân chúng tôi rất vui mừng vì không phải bơi vào bờ làm giấy tờ nữa, nhất là vào mùa mưa bão này” - Thuyền trưởng tàu BĐ 50835 TS Nguyễn Thành Chư chia sẻ niềm vui với PV Dân trí khi vào làm thủ tục tại cảng cá Thọ Quang.

Tàu cá của ông Chư vừa chạy ra khơi để hành nghề lưới mành nhưng nghe tin bão số 10 lại chạy vào âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để tránh bão.

Ông Chư cho biết, mỗi tháng đều đặn hai lần vào ra âu thuyền Thọ Quang để bán cá và mua thực phẩm, đổ dầu rồi tiếp tục ra khơi; tuy nhiên mỗi lần ghé trạm biên phòng cửa khẩu Mân Quang này để đóng dấu làm thủ tục rất bất tiện và nguy hiểm.

Ngư dân hết chịu cảnh “bi hài” ở cảng cá Thọ Quang
Trước đây, ngư dân phải ngậm giấy tờ bơi thuyền thúng vào đóng dấu tại trạm trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang

Theo ông Chư, tình trạng này diễn ra mấy năm nay, cứ mối lẫn ghé vào cảng cá lớn nhất nhì miền Trung này, ông phải đậu tàu ở ngoài ra, bỏ giấy tờ vào trong túi nilon cột lại cho chặt rồi cho anh em bơi vào đóng dấu, nay có xà lan này rồi thì việc vào trạm làm thủ tục nhanh và khỏe hơn nhiều.

Ông Chư cũng cho rằng, hầu như ở khu vực miền Trung này các trạm cửa khẩu kiểm soát biên phòng đều có vị trí thuận lợi để ngư dân vào ra trình giấy dễ dàng, chỉ khi vào cảng cá Thọ Quang mới khó khăn trong việc xuất trình giấy tờ cho trạm.

Một số ngư dân khác đậu tàu cá trong âu thuyền Thọ Quang khi được chúng tôi hỏi về thủ tục trình giấy tờ khi ra vào âu thuyền cũng rất vui vì họ không còn phải ngậm giấy tờ vào miệng rồi bơi vào bờ làm thủ tục nữa.

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Phan Văn Tuấn, Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang (thuộc đồn Biên phòng Sơn Trà) cho biết, sau kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng vừa qua, các đơn vị đã xuống khảo sát, xem xét và đặt tạm một xà lan để phục vụ ngư dân. Đến tháng 8 vừa qua thì xà lan đã được đưa vào hoạt động. Việc bố trí xà lan thay thế tạm thời cho cầu tàu phục vụ công tác phòng chống bão lụt, quản lý tàu thuyền rất thuận lợi.

"Sau khi xà lan được đưa vào sử dụng, ngư dân rất phấn khởi. Khi có mưa bão, ngư dân vào làm thủ tục trình giấy tờ không còn phải trở ngại vì hiện nay tàu cá có thể cập vào mạn xà lan rồi lên bờ rất dễ dàng”, Thiếu tá Phan Văn Tuấn nói.
 
Các tàu cá của ngư dân có thể cập mạn xà lan và ngư dân trình giấy tờ rất dễ dàng
Các tàu cá của ngư dân có thể cập mạn xà lan và ngư dân trình giấy tờ rất dễ dàng

Thiếu tá Phan Văn Tuấn cũng cho rằng, đối với lực lượng Biên phòng, việc đưa xà lan vào phục vụ thuận tiện trong vấn đề quản lý, kiểm tra kiểm soát, an ninh trật tự ở khu vực biển do đơn vị quản lý.

“Về lâu dài, TP nên bố trí vốn để xây dựng cầu tàu nhằm phục vụ ngư dân tốt hơn, nhất là trong mùa mưa bão”, Thiếu tá Phan Văn Tuấn tâm sự.

Tháng 7 vừa qua, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa 8, nhiều ngư dân đã gọi điện thoại đến đường dây nóng chất vấn về việc khi ra vào âu thuyền Thọ Quang để làm thủ tục xuất nhập bến nhưng lại không có cầu tàu để tàu cá cập cảng, buộc các chủ tàu phải đậu tàu ở ngoài xa rồi cho người bơi thúng vào một quãng khá xa để trình giấy tờ, rất không an toàn cho người và nhiều khi giấy tờ bị ướt.

Tại cuộc họp này, Đại tá Nguyễn Quốc Bình – Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng đã bức xúc trình bày trước HĐND và đề nghị làm ngay cầu tạm để phục vụ bà con ngư dân. Ngay sau kỳ họp, Báo Dân trí cũng đã phản ảnh qua bài viết: “Nghịch cảnh bi hài” tại cảng cá Thọ Quang.

Sáng 28/9, trò chuyện với PV Dân trí tại trạm, Thiếu tá Phan Văn Tuấn - Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang tâm sự: “Cũng nhờ báo chí góp tiếng nói với lực lượng Biên phòng nên được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm và làm ngay xà lan tạm thời để phục vụ ngư dân”.

Công Bính