Lợn nhiễm dịch tả được đóng dấu "an toàn" để bán ra thị trườngHơn 840kg thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi nhưng được đóng dấu kiểm dịch vừa bị Công an Cần Thơ phát hiện tại một lò mổ và các sạp hàng ở chợ.
Vì sao lợn nhiễm dịch tả vẫn được đóng dấu "an toàn" để bán ra thị trường?Liên quan vụ lợn nhiễm dịch tả được đóng dấu an toàn để bán ra thị trường, Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ khẳng định trước và sau khi giết mổ, nhân viên thú y đã kiểm tra nhưng không phát hiện lợn bệnh.
EU “khai tử” đóng dấu hộ chiếu, chuyển sang hệ thống sốEU chính thức triển khai “Hệ thống Xuất nhập cảnh điện tử” (EES) từ ngày 12/10, đánh dấu bước tiến lớn trong việc kết hợp công nghệ với an ninh biên giới.
Danh tính cán bộ đóng dấu kiểm dịch sai lên thịt heo bệnh của Công ty C.P.Ông N.L.C., viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) được xác định là người đóng dấu KSGM (kiểm soát giết mổ) sai quy định với lợn bệnh của Công ty C.P. Việt Nam.
Làm rõ cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai lên heo bệnh của Công ty C.P.Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu làm rõ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định lên thân thịt heo bệnh của Công ty C.P. Việt Nam, để xử lý trách nhiệm theo quy định.
Bắt tạm giam 3 cán bộ thú y liên quan vụ thịt lợn nhiễm dịch tảBa cán bộ thú y ở Cần Thơ bị khởi tố, bắt tạm giam vì để thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được đóng dấu kiểm dịch và tuồn ra thị trường.
Mã số 5669: Số phận "đóng dấu khổ cực", vợ chồng và 2 con cùng quẫn vì bệnh tậtAnh Lim mắt đã mờ dần, nhiều khi đút miếng cơm cho đứa con bị bệnh Down cũng không xong. Chị Dương bệnh ngày càng nặng. Nay, "niềm hy vọng" cuối cùng của gia đình cũng đổ bệnh, khiến họ cùng quẫn.
Vụ Công ty C.P bị tố bán heo bệnh: Kỷ luật người đóng dấu kiểm dịchÔng N.L.C., viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (cũ) đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khi "không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ".
Thực hư việc hợp đồng BOT giao thông đóng dấu... bảo mậtLiên quan đến các dự án BOT, nhiều ý kiến cho rằng có “khuất tất” nên hợp đồng BOT đã đóng dấu mật và không được đăng tải công khai trên mạng. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải khẳng định: “Hợp đồng không đóng dấu mật, không phải là bảo mật”.
Học Sử ở bảo tàng: Đến đóng dấu rồi về!Đưa học sinh đến bảo tàng là một cách học Sử trực quan sinh động. Nhưng lại có tình trạng không ít trường tổ chức theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, đưa học sinh đến bảo tàng đóng dấu rồi về.
Vụ chuyển ngạch “chui”: Kết luận thanh tra đóng dấu “Mật” (?!)Mặc dù đã có kết luận thanh tra vụ Sở Nội vụ Thanh Hóa “phù phép” cho hơn 100 hợp đồng, cán sự lên chuyên viên, công chức, nhưng không hiểu vì lý do gì kết luận này lại được đóng dấu “Mật”; lãnh đạo Sở thì liên tục cáo bận, không thể cung cấp thông tin.
Philippines đóng dấu có bản đồ Biển Đông lên hộ chiếu khách Trung Quốc nhập cảnhManila đã thông qua việc đóng dấu có bản đồ Philippines và vùng đặc quyền kinh tế của nước này tại Biển Đông lên hộ chiếu của người Trung Quốc nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á.