1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngư dân an táng cá Ông nặng 600 kg

(Dân trí) - Sáng 16/5, ngư dân thôn Thanh Thủy (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã làm lễ an táng con cá voi (ngư dân vùng biển còn gọi là cá Ông) nặng khoảng 600 kg theo phong tục truyền thống của địa phương.

Ngư dân an táng cá Ông nặng 600 kg

Cá Ông lụy vào bờ biển thôn Thanh Thủy dài hơn 4 m, vòng bụng khoảng 2 m với trọng lượng ước chừng 600 kg.

Ông Thái Văn Lộc (64 tuổi, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải) cho biết, vào chiều 15/5, người dân làm nghề khai thác rong mơ phát hiện cá Ông lụy vào khu vực Gành Yến. Lúc này trên mình cá Ông có nhiều vết thương nhưng cá vẫn còn sống.


Cá Ông lụy vào khu vực Gành Yến, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Cá Ông lụy vào khu vực Gành Yến, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Người dân địa phương đã tìm mọi cách đưa cá Ông ra biển nhưng thất bại, sau đó cá Ông yếu dần và chết. Đông đảo ngư dân đã dùng thuyền đưa cá Ông vào khu vực lăng Ông Nam Hải thuộc thôn Thanh Thủy tổ chức an táng theo phong tục truyền thống.

Theo ông Lộc, khoảng 50 năm qua nhiều lần cá Ông lụy vào khu vực biển thôn Thanh Thủy nhưng thường là cá nhỏ như không to như lần này. Theo quan niệm của ngư dân, nơi nào có cá voi lụy vào, nơi đó được phù hộ cho những chuyến biển thuận lợi, sung túc.

Cá Ông có chiều dài hơn 4 m, vòng bụng khoảng 2 m với trọng lượng ước 600 kg
Cá Ông có chiều dài hơn 4 m, vòng bụng khoảng 2 m với trọng lượng ước 600 kg

"Trong đời tôi đến giờ mới chứng kiến Ông lớn như thế này lụy vào bờ. Ông đã chọn vùng đất này nên mọi người rất phấn khởi, nhân dân ở đây ai cũng chung tay làm lễ an táng Ông theo đúng phong tục truyền thống", ông Lộc chia sẻ.

Theo ông Võ Vận (84 tuổi), trưởng lăng Ông Nam Hải thôn Thanh Thủy, cá Ông lụy vào vùng biển nào thì ngư dân ở đó tin tưởng sẽ được Ông phù hộ cho những chuyến biển bình an, tôm cá đầy khoang. Vì vậy, khi Ông lụy vào bờ phải tổ chức lễ táng cho Ông trang trọng, sau đó chôn cất cá Ông sát bờ biển.

Ngư dân địa phương chung tay làm lễ an táng cho cá Ông
Ngư dân địa phương chung tay làm lễ an táng cho cá Ông

"Sau khi an táng Ông được 3 năm, ban vạn lăng Ông Nam Hải thôn Thanh Thủy sẽ đưa hài cốt của Ông vào lăng để thờ cúng. Mọi người thường xuyên hương khói cầu mong Ông che chở lúc gặp hoạn nạn trên biển", ông Võ Vận cho biết.

Nhiều ngư dân đến viếng cá Ông cầu mong cho những chuyến biển bình an
Nhiều ngư dân đến viếng cá Ông cầu mong cho những chuyến biển bình an

Cũng theo ông Võ Vận, tại lăng vạn Ông Nam Hải thôn Thanh Thủy hiện thờ 2 bộ hài cốt cá Ông và cá Bà đã có cách 200 trăm năm. Đây là những bộ hài cốt cá Ông thuộc loại lớn nhất được phát hiện ở tỉnh Quảng Ngãi.


Cá Ông được an táng gần bờ biển.

Cá Ông được an táng gần bờ biển.


Sau 3 năm, hài cốt cá Ông sẽ được đưa vào lăng vạn Ông Nam Hải thôn Thanh Thủy để thờ cúng.

Sau 3 năm, hài cốt cá Ông sẽ được đưa vào lăng vạn Ông Nam Hải thôn Thanh Thủy để thờ cúng.

Hà Xuyên