Kon Tum:

Ngổn ngang những bãi gỗ trái phép sát đường biên

(Dân trí) - Nhiều bãi gỗ trái phép được tập kết ngay cạnh đường vành đai biên giới thuộc xã Ia Đal (huyện Ia H’drai) nhưng lực lượng biên phòng không hề hay biết. Khi các bãi gỗ bị phát hiện, lực lượng biên phòng cho rằng nhiều khả năng đây là gỗ tồn đọng chứ không phải gỗ vi phạm.

Huyện Ia H’drai (Kon Tum) là một trong những huyện khó khăn bậc nhất của tỉnh Kon Tum. Từ nhiều năm qua, địa phương này đã chuyển đổi hàng ngàn ha rừng sang trồng cao su. Đây cũng là nơi có các lối mở được các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia về trong nước.


Số gỗ được cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ nhiều khả năng được kéo từ phía Campuchia ra

Số gỗ được cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ nhiều khả năng được kéo từ phía Campuchia ra

Theo ông Trương Văn Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục kiểm lâm Kon Tum), đến hết tháng 6/2017, các doanh nghiệp không còn được phép nhập khẩu gỗ từ nước ngoài về trong nước thông qua các cửa khẩu, lối mở tại địa phương.

Toàn bộ số gỗ đã được cho phép nhập khẩu đã được các doanh nghiệp đưa hết về kho-xưởng, không còn tồn đọng gỗ tại các khu vực đường biên.

Tuy nhiên, mới đây khi được quần chúng nhân dân phản ánh có nhiều bãi gỗ được tập kết gần đường biên thuộc xã Ia Đal.

Ngay sau đó, phóng viên đã đến hiện trường và chứng kiến hàng chục bãi gỗ lớn. Mỗi bãi có nhiều hộp gỗ đã được xẻ phần bìa có đường kính từ 40cm-60cm, dài từ 3-5 mét, gồm nhiều chủng loại gỗ nằm ngổn ngang ngay bên đường, trong những lùm cây, bờ lô cao su.

Những thanh gỗ được tập kết chờ thời cơ để vận chuyển đi tiêu thụ
Những thanh gỗ được tập kết chờ thời cơ để vận chuyển đi tiêu thụ

Đặc biệt, tại khu vực giữa mốc 13 và mốc 14, là nơi tập trung nhiều bãi gỗ nhất. Trong đó có bãi với hàng chục hộp gỗ lớn đường kính từ 40cm-60cm, dài từ 3-5 mét được cất giấu trong các lùm cây. Trên mỗi hộp gỗ, đều được đánh dấu số thứ tự và những ký hiệu rất lạ như “HL”, “XT”, "TH".

Theo người am hiểu, đây là gỗ gõ quý hiếm thuộc nhóm IIa. Việc đánh dấu riêng là ký hiệu đặc biệt giữa người mua và người bán để không lầm lẫn với những người khác.

Cũng theo người dân cho biêt, đây đều là gỗ được đưa từ phía Campuchia về tập kết tại đây, chờ đến thời điểm thích hợp, các “đầu nậu” sẽ đưa xe ô tô tải vận chuyển khỏi địa bàn theo đường tuần tra biên giới, rồi ra quốc lộ 14C để về xuôi.

Cũng vào ngày 3/9, từ nguồn tin báo của người dân về các bãi tập kết gỗ tại khu vực đường vành đai biên giới, lực lượng chức năng xã Ia Đal đã xác minh và báo cáo vụ việc cho Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai và UBND huyện Ia H’Drai cùng các cơ quan khác để tiến hành xử lý.

Qua kiểm tra tại hiện trường, chỉ riêng khu vực giữa cột mốc 13 và 14 (thuộc địa giới hành chính xã Ia Đal, huyện Ia H’drai, do đồn biên phòng Suối Cát quản lý) đã phát hiện nhiều bãi gỗ lớn, nhỏ vô chủ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành “gom” lại thành 3 bãi lớn, với khối lượng ban đầu hơn 30m3 (từ nhóm II đến nhóm VIII).

Theo một cán bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường, trong số này có khoảng hơn một chục m3 gỗ gõ, thuộc nhóm IIa, rất quý hiếm. Vị trí các bãi gỗ này được tập kết tại các đường vành đai “không quá 15 mét”.

Ông Lê Hoài Tâm, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết gần khu vực tìm thấy gỗ thuộc địa phận Việt Nam quản lý không có rừng để khai thác nên có khả năng gỗ được kéo từ Campuchia về.

“Nếu sau này xác định gỗ này là buôn lậu qua biên giới thì giao cho biên phòng xử lý, còn nếu xác định hành vi mua bán, vi phạm quy định quản lý bảo vệ thì tham mưu giao huyện xử lý” – ông Tâm nói.

Phạm Hoàng