Hưng Yên:

Ngôi nhà 4 tầng bốc cháy, cả gia đình 3 người tử vong

(Dân trí) - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong, 1 cháu bé 8 tuổi bị thương nặng.

Ngôi nhà 4 tầng bốc cháy, cả gia đình 3 người tử vong - 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn thôn Lê Lợi (Ảnh: HY 24h).

Sáng 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 cháu bé bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hồi 23h30 đêm 15/3, tại căn nhà ông V.G.M (SN 1967, trú tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Hậu quả khiến ông M., bà Đ.T.C (vợ ông M., SN 1967) và con trai là V.G.C.T (SN 2008) tử vong. Riêng cháu N.V.N.A (SN 2012, cháu ngoại ông M.) bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống tiếp cận hiện trường.

Sau hơn 1 giờ chữa cháy, vụ hỏa hoạn đã được khống chế hoàn toàn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Khoái Châu đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Thanh Hóa: 2 người mắc kẹt trong ngôi nhà 3 tầng bị cháy

Vào khoảng 21h35 ngày 15/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thanh Hóa nhận được tin báo xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 56 phố Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Ngôi nhà 4 tầng bốc cháy, cả gia đình 3 người tử vong - 2
Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường căn nhà 3 tầng, sử dụng tầng 1 để kinh doanh mặt hàng thuốc lá, ngọn lửa được cho là xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà rồi nhanh chóng lan sang hàng hóa.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai công tác chữa cháy, khống chế và dập tắt đám cháy không để lan rộng.

Ngôi nhà 4 tầng bốc cháy, cả gia đình 3 người tử vong - 3
Cảnh sát đã giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy.

Qua trinh sát nắm được có người mắc kẹt bên trong, đội cứu nạn cứu hộ với các thiết bị chuyên dụng tiến hành tìm kiếm các khu vực bên trong nhà, tìm thấy cụ bà và nam thanh niên đang mắc kẹt ở tầng 2 của ngôi nhà đưa xuống dưới an toàn.

Sau 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ở một diễn biến khác, vào lúc 10h20 phút, ngày 16/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo cháy nhà dân tại mặt bằng quy hoạch 20, phố Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường vụ cháy từ 3 hướng nhằm khống chế đám cháy.

Ngôi nhà 4 tầng bốc cháy, cả gia đình 3 người tử vong - 4
Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế vụ cháy nhà tại mặt bằng quy hoạch 20.

Tại hiện trường ngọn lửa được cho là xuất phát từ phòng bếp của căn nhà cấp 4, do trần nhựa nên ngọn lửa nhanh chóng lan theo trần lan ra phòng khách. Theo người dân cho biết, ngôi nhà bị cháy là của anh Hoàng Văn Quân, sáng nay 2 vợ chồng anh Quân đi làm, để 2 đứa con ở nhà chơi trông nhà.

Rất may thời điểm xảy ra cháy 2 đứa trẻ chơi ngoài sân, phát hiện ra trong nhà cháy thì hô hoán người dân giúp đỡ và gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Sau 15 phút, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực nhà dân bên cạnh.

Nguyễn Trường - Trần Lê