Bình Định:

Nghịch lửa trong căn phòng khóa trái, 2 bé trai chết thảm

Doãn Công

(Dân trí) - Phát hiện có cháy ở phòng trên tầng 1, vợ chồng anh Út vội vã chạy lên cứu con nhưng do cửa bị khóa trái bên trong nên 2 cháu nhỏ đã không qua khỏi.

Chiều 15/10, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm làm 2 cháu bé tử vong.

Nghịch lửa trong căn phòng khóa trái, 2 bé trai chết thảm - 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm.

Vụ việc thương tâm xảy ra lúc khoảng 9h30’ sáng nay (15/10), tại nhà anh Nguyễn Văn Út (36 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước), làm 2 con của anh Út là cháu Đ. (5 tuổi) và cháu D. (3 tuổi) bị lửa thiêu chết.

Gia đình cho biết, khoảng 9h cùng ngày, sau khi chở vợ và 2 con đi chợ về, anh Út ra trước nhà để phát hàng rào, còn vợ anh nấu ăn trong bếp. Trong khi đó, 2 con của anh chị chơi trong phòng trên tầng 1 ngôi nhà. Trong lúc lấy bật lửa để đốt chơi, 2 cháu để lửa cháy vào một số vật dụng rồi cháy lan ra các đồ chơi bằng nhựa trong phòng.

Phát hiện cháy, vợ chồng anh Út vội vàng chạy lên cứu con. Tuy nhiên, do 2 cháu trong lúc chơi đã khóa trái cửa bên trong nên anh chị không vào giải cứu con kịp thời.

Nghịch lửa trong căn phòng khóa trái, 2 bé trai chết thảm - 2

Dù phát hiện cháy trong phòng nhưng do cửa bị khóa trái nên bố mẹ không kịp cứu 2 con.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng gia đình nỗ lực dập lửa. Ngọn lửa được khống chế ngay sau đó, nhưng 2 cháu bé đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được các ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ.