An Giang:

Hỏa hoạn trong đêm thiêu cháy cụ bà trong căn nhà neo đơn

(Dân trí) - Khoảng 3h sáng ngày 11/05, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu vực tổ 1, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy tại nhà bà Nguyễn Thị Nhựt (sinh năm 1934, trú tại ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Nhận tin báo cháy, lực lượng công an và quân sự địa phương lập tức tổ chức dập lửa tại chỗ đồng thời báo về Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Chợ Mới đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy.

Hỏa hoạn trong đêm thiêu cháy cụ bà trong căn nhà neo đơn - 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hỏa hoạn trong đêm thiêu cháy cụ bà trong căn nhà neo đơn - 2

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn đã đến thăm, chia sẻ mất mát và  hỗ trợ gia đình bà Nhựt 3 triệu đồng

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Nhựt đã tử vong trong căn nhà xảy ra cháy nên tiến hành phong tỏa hiện trường, phối hợp Đội Kỹ thuật hình sự Công an huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Được biết, bà Nguyễn Thị Nhựt là người già neo đơn, thuộc diện hộ nghèo, hàng ngày đi nhặt ve chai, giấy vụn về bán kiếm sống.

Nhận tin báo, ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn đã đến thăm, chia sẻ mất mát và  hỗ trợ gia đình bà Nhựt 3 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Mỹ An đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng, để lo hậu sự  cho bà Nhựt.

Huỳnh Minh