1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Nghi sét đánh chết hơn 1 tấn cá sặc bổi nuôi của dân

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 9/1, tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, có việc hơn 1 tấn cá sặc bổi nuôi của người dân bị chết.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời, tổng diện tích cá nuôi bị chết là 17.000m2, với số lượng cá chết là 1,65 tấn (từ 4 đến 5 con/kg). Đây là số cá nuôi của 5 hộ dân ở xã Trần Hợi.

Cá chết có tình trạng bị xuất huyết nửa thân xuống đến vây đuôi. Thời điểm xảy ra cá chết trên địa bàn có mưa và sét. Người dân địa phương nhận định, có thể nguyên nhân cá chết là do sét đánh.

Nghi sét đánh chết hơn 1 tấn cá sặc bổi nuôi của dân - 1

Vây lưới bắt cá nuôi. (Ảnh minh họa)

Qua kiểm tra cảm quan môi trường nước trong ao nuôi cho thấy nguồn nước tốt, số lượng cá còn sống vẫn khỏe mạnh, không có hiện tượng nhiễm khuẩn, ký sinh trùng.

Được biết, giá cá sặc bổi nuôi đang ở mức khá thấp so với những năm trước, khi từ 55.000 đồng/kg xuống còn 30.000 đồng/kg khiến người nuôi gặp rất nhiều khó khăn.

Cá sặc bổi là một trong những loại cá được nuôi nhiều ở Cà Mau. Cá này nổi tiếng là đặc sản miền Tây sau khi làm khô với tên gọi khô sặc bổi.