Vụ bé trai 14 tuổi câm điếc bị xâm hại thương tâm trong khách sạn:

Nghi phạm cố ý xâm hại tình dục đối với cháu Tú

(Dân trí) - Đó là ý kiến và nhận định của Luật sư Nguyễn Trọng Hải -Trưởng văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An trả lời PV Dân trí trong một cuộc phỏng vấn ngắn.

ļ!--StartFragment-->

Nghi phạm cố ý xâm hại tình dục đối với cháu Tú
Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Trưởng văn phòng luậtĠsư Trọng Hải & Cộng sự, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An trả lời PV Dân trí. 

Luật sư Hải cho hay, về vụ việc của cháu Nguyễn Văn Tú (trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đăng tải trên báo ńân trí vào ngày 21/9 thì hành vi của Nguyễn Thanh Sơn đã xâm hại nghiêm trọng tới sức khỏe, danh dự của cháu Nguyễn Văn Tú.

Theo đó, cấu thành tội “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe ţủa người khác”. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự. Hành vi có tình tiết tăng nặng là “Phạm tội đối với trẻ em” được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cháu Tú mới chỉ 14 tuᷕi.

Luật sư Hải cũng nhấn mạnh, căn cứ vào các dấu hiệu khách quan và dựa vào những vết thương trên người nạn nhân, hành vi của Sơn là cố ý xâm hại tình dục đối với cháu Tú.

Tuy nhiên, do những bất cập về quy định của pháp luật hiện nay, loại tội phạm này chỉ áp dụng đối với chủ thể là nam giới, khách thể của tội phạm là quyền tự do tình dục của người phụ nữ nên rất khó để xử lí. Tính chất của vụ việcĠlà rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh. Để điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong xã hội, Bộ luật hình sự cần phải sửa đổi, mở rộng phạm vi áp dụng để xử lí nghiêm minh loại tội phạm này.

Cháu Tú với vết thương đầy mình đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Nghệ An.
Cháu Tú với vết thương đầy mình đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Như Dân trí đã phản ánh, vào ngày 16/9 vừa qua, khi nhận được tin nhắn của đối tượng Sơn về việc cháu Nguyễn Văn Tú (14 Ŵuổi, trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đang ở khách sạn Hoàng Anh 1 đến để đưa cháu đi cấp cứu. Ngay sau đó, người nhà và chủ khách sạn có mặt tại hiện trường thì phát hiện cháu Tú đang nằm bất động trong phòng với nhiều vết thương khắp cơ thểĮ Cháu Tú được đưa đến BVĐK Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau hơn một tuần điều trị, đến thời điểm này cháu Tú đã bình phục trở lại. Tuy nhiên, Tú vẫn còn hoảng loạn và đặc biệt khi thấy người lạ cháu thường hét toáng lên.

Qua quan sát bằng mắt thường và hồ sơ bệnh án của BVĐK Nghệ An cho thấy cháu Tú bị tổn thương nặng vùng đầu, mặt, bộ phân sinh dục, hậu môn...

Các bác sĩ, y tá đang điều trị cho cháu Tú.
<Ťiv style="text-align: center;">Các bác sĩ, y tá đang điều trị cho cháu Tú.

Một nữ điều dưỡng đang chăm sóc cháu Tú cho biết: “Việc chăm ųóc, chữa trị cho Tú gặp nhiều khó khăn bởi cháu bị câm bẩm sinh, tinh thần hoảng loạn lại với nhiều vết thương nặng trong đó có những vết thương ở vùng kín. Mỗi lần tiêm thuốc, hay rửa vết thương cho cháu phải có bố hoặc mẹ cháu giữ mới có thể thực hiệŮ được.

Anh Nguyễn Văn Sỹ - bố cháu Tú cho biết: “Sáng sớm 16/9, gia đình nhận được tin nhắn từ Sơn bảo đến khách sạn Hoàng Anh 1 để đưa cháu đi bệnh viện, lúc này vợ chồng tôi hoảng hốt chẳng biết con tŨế nào nữa. Khi đến phòng khách sạn thấy cháu nằm bất tỉnh trên sàn nhà với thân hình thâm tím, đôi mắt thâm đen trồi lên, các bộ phần khác cũng bị lở loét… Tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa”, anh Sỹ bức xúc.

<Ťiv style="text-align: center;">
 Chị Giang (mẹ cháu Tú) kể lại cho phóng viên quá trình cháu TǺ bị đưa đi và hành hạ dã man.
 Chị Giang (mẹ cháu Tú) kể lại cho phóng viên quá trình cháu Tú bị đưa đi và hành hạ dã man.<įspan>

Còn chị Trần Thị Giang (mẹ Tú) cho biết: Tú bị câm bẩm sinh. Khoảng giữa tháng 8/2014, cháu Tú được anh Nguyễn Thanh Sơn (SN1972, trú phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) thuê nhà ở gần bảo ţho cháu đi chơi cùng. Do chỗ quen biết nên chị đã đồng ý để cháu đi cùng. Sau khi Sơn đưa cháu Tú đi một thời gian, gia đình liên lạc nhưng Sơn không nghe máy hoặc tắt điện thoại.

Tuy nhiên, đến ngày 13/Ĺ, Sơn đưa cháu Tú đến thuê phòng 206, khách sạn Hoàng Anh 1 (địa chỉ xã Nghi Phú, TP. Vinh) để ở. Thời gian ở đây Sơn đóng kín cửa phòng không cho ai vào. “Nhiều hôm chúng tôi hỏi Sơn có phải dọn phòng hoặc đưa nước lên không nhưng Sơn bảo không cần thiết”, nhân viên khách sạn cho biết.

Và đến ngày 15/9, Sơn khóa kín cửa phòng rồi bỏ đi. Đến ngày 16/9, Sơn gọi điện thoại về lễ tân khách sạn hỏi người nhà đã đến đón cháu Tú về chưa đồng thời lúc đó Sơn cũng nhắn tin về cho gia đình chị Giang. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành anh Hoàng Khắc Tuấn, lễ tân khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện cháu Tú bị thương nặng trong tình trạng ngŵy kịch nằm gục trên sàn khách sạn.

Ngay sau khi phát hiện cháu Tú bị thương, lễ  tân khách sạn đã báo công an và đưa cháu xuống Bệnh viện 115 cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng cháu bị chấn thương quá nặng nênĠphải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Anh Sỹ chăm sóc cháu Tú tại BVĐK tỉnh Nghệ An.
Anh Sỹ chăm sóc cháu Tú tại BVĐK tỉnh Nghệ An.

Chị Trần Thị Giang (mẹ cháu Tú) cho biết thêm, cách đây gần 2 năm Nguyễn Thanh Sơn có đến thuê một phòng trọ ở gần nhà. Ở gần nhau nên giữa Sơn và gia đình anh có mối quan hệ khá thân tình.

Chị Giang nói: “Hàng ngày thấy chú Sơn hay chơi với cháu, cho cháu quà, cứ nghĩ chú ấy thương cháu bị tật nguyền cứ tưởng chú ấy quan tâm thật, chứ có biết đâu chú ấy lại tàn bạo đến thế. Trước khi xảy ra sự việc cháu Tú nhà tôi có nhiềŵ lần Sơn rủ đi chơi như thế này rồi, nhưng lần này là đi lâu nhất, gần 1 tháng”.

“Nhiều lần sang gia đình chơi Sơn ngỏ ý xin cháu về nuôi, thương cháu nên tôi không cho. Tôi nghĩ, ai lại đưa một đứa conĠbị tật cho người khác nuôi, rồi họ nghĩ cha mẹ thấy con bị tật muốn vứt bỏ nên chúng tôi nhất quyết không cho. Dẫu sao cháu nó cũng là đứa con đứt ruột mình sinh ra, giờ cháu đang bị như vậy thương lắm, nhưng nhà nghèo  rồi không biết lấy tiền đâuĠra tiếp tục chữa trị cho cháu nữa đây”, chị Giang buồn rầu chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc cháu Nguyễn Văn Tú, bị hành hạ dã man trong khách sạn, hiện Công an TP Vinh đã ráo riết vào cuộc điều tra để làŭ rõ hành vi giữ người trái pháp luật và hành hạ, đánh đập trẻ em đối với Nguyễn Thanh Sơn.

Nguyễn Duy



<Ű>