1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Nghi án mẹ giết con rồi tự vẫn

(Dân trí) - Chị Hoa cùng con gái 1 tuổi của mình được người nhà phát hiện nằm chết trên giường. Tay trái chị Hoa có vết cắt sâu, chảy máu.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 12h ngày 29/3, tại gia đình ông Đỗ Văn Đoàn (SN 1958) ở thôn 4, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội. Chị Đỗ Thị Hoa (SN 1988) là con gái ông Đoàn và cháu Trần Thị Thơm (SN 2009) là con gái chị Hoa. 

Điều tra ban đầu được biết, năm 2009, chị Hoa xây dựng gia đình với anh Trần Văn Hoàng (SN 1982, trú tại thôn 5, xã Ba Trại, Ba Vì). Trong quá trình sinh sống vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, do anh Hoàng nghi ngờ cháu Thơm không phải là con đẻ của mình.

Chị Hoa đã bỏ về nhà sống với bố mẹ đẻ và đã có lần uống thuốc sâu tự tử nhưng được gia đình phát hiện, kịp thời cứu chữa.
Công an huyện Ba Vì tổ chức khám nghiệm, bước đầu xác định chị Hoa đầu độc con gái chết, sau đó dùng dao lam cắt động mạch tay tự tử. Cơ quan công an đã thu 1 lá thư tuyệt mệnh của chị Hoa.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng