Quảng Bình:

"Nghe thông tin biển đã an toàn, chúng tôi mừng lắm!"

(Dân trí) - Sau một thời gian dài đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển, cuộc sống ngư dân Quảng Bình đang dần ổn định trở lại. Các công bố mới đây về việc biển miền Trung đã an toàn tuyệt đối càng tiếp thêm động lực để ngư dân vươn khơi, bám biển, sớm ổn định cuộc sống.

Ngư dân phấn khởi vươn khơi sau công bố biển an toàn

Theo công bố mới nhất từ lãnh đạo Tổng cục Môi Trường, thuộc Bộ Tài nguyên – Môi Trường, Trung tâm Quan trắc môi trường của đơn vị này đã thực hiện quan trắc trên 12 tuyến từ bờ biển tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) đến khu vực cách bờ 12km, thực hiện từ tầng nước mặt đến tầng nước sâu.

Kết quả phân tích mẫu nước ở các tầng nước mặt, tầng đáy và trầm tích đáy biển cho thấy đều đáp ứng được các quy chuẩn về môi trường nước biển sử dụng cho vui chơi giải trí, các hoạt động thể thao, tắm biển du lịch và nuôi trồng thủy sản.

Ngư dân Quảng Bình sẵn sàng vươn khơi đánh bắt
Ngư dân Quảng Bình sẵn sàng vươn khơi đánh bắt

Công bố này khiến các ngư dân tại Quảng Bình rất vui mừng, củng cố thêm niềm tin để họ yên tâm vươn khơi, bám biển, tăng cường sản xuất, ổn định cuộc sống, cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cuộc sống của người dân tại một số làng biển ở Quảng Bình đang dần nhộn nhịp trở lại. Kết luận biển an toàn từ Tổng cục Môi trường dường như đang xóa dần bức tranh ảm đạm bao trùm các làng biển bấy lâu nay.

Nhiều ngư dân tại bãi ngang xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, cuộc sống của người dân ở đây đã dần ổn định, các hoạt động đánh bắt, mua bán hải sản cũng không còn khó khăn như trước. Nhiều ngư dân sau khi nhận tiền đền bù sự cố môi trường đã đầu tư thêm để sữa chữa tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ để sẵn sàng vươn khơi đánh bắt.

Các làng biển dang dần nhộn nhịp trở lại
Các làng biển dang dần nhộn nhịp trở lại

“Thời gian gần đây chúng tôi đi làm biển cũng được, giá bán cũng ổn định rồi nên đời sống, sản xuất của ngư dân chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Biển là nghề mưu sinh, là cuộc sống của ngư dân nên khi biển an toàn trở lại chúng tôi vô cũng phấn khởi”, ông Phạm Huờ, một ngư dân cho biết.

Như ông Huờ, nhiều ngư dân khác tại Nhân Trạch cũng đang hồ hởi trước thông tin biển an toàn tuyệt đối, thêm vào đó thời gian gần đây các ngư dân đánh bắt gần bờ đang được mùa cá cơm khiến làng biển càng trở nên rộn ràng.

“Tui có theo dõi báo đài biết gần đây cơ quan chức năng thông báo biển an toàn để tắm, để khai thác hải sản nên rất vui, chúng tôi đi biển cũng thấy được sự trở lại của các loại hải sản, gần đây chúng tôi đánh bắt được khá nhiều cá cơm, lại được giá nên cũng có thu nhập”, ngư dân Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

Không chỉ các ngư dân đánh bắt vùng bờ, từ khi biển gặp sự cố, các tàu xa bờ cũng gặp muôn vàn khó khăn vất vả khi giá hải sản rớt thê thảm, nhiều ngư dân bỏ nghề biển đi làm thuê kiếm sống, điều này cũng khiến nhiều chủ tàu cá rơi vào cảnh thiếu lao động.

Tuy nhiên đến nay, thực trạng trên đã không còn, các đội tàu công suất lớn tại Quảng Bình lại tấp nập vươn khơi đánh bắt, góp phần phát triển kinh tế biển của địa phương.

“Cá mất giá, đi biển về chủ tàu không lời lãi được bao nhiêu nên anh em lao động như chúng tôi cũng chẳng có thu nhập nên nhiều người bỏ biển đi làm thuê. Nay, nghe thông tin biển đã an toàn, chúng tôi mừng lắm. Là những người đi biển ai cũng mong biển an toàn, hải sản an toàn để quay lại với biển, sống với nghề truyền thống”, Anh Trần Thanh Tùng, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới cho hay.

Ngư dân Phạm Huờ phấn khởi trước thông tin biển an toàn
Ngư dân Phạm Huờ phấn khởi trước thông tin biển an toàn

Mặc dù vui mừng trước thông tin biển “hồi sinh”, nhưng rất nhiều ngư dân vẫn tỏ ra lo lắng và bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan trắc, giám sát và kiểm tra các hoạt động xả thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh để tránh không xảy ra sự cố thêm một lần nào nữa, để ngư dân các vùng biển miền Trung đánh bắt lâu dài.

Không chỉ có các ngư dân trực tiếp đánh bắt hải sản, thông tin biển an toàn cũng đang khiến nhiều tiểu thương, các chủ kho đông lạnh rất vui mừng, nhiều tiểu thương tại chợ Đồng Hới cho biết thời gian gần đây, thị trường mua bán hải sản biển đã thực sự nhộn nhịp trở lại.

Quảng Bình hiện có trên 7.000 tàu thuyền đánh bắt trên biển, trong đó tàu có công suất 90CV trở lên là hơn 1.200 chiếc tham gia khai thác xa bờ, sản lượng khai thác hàng năm khoảng 60.000 tấn, số lao động trực tiếp trên các tàu cá trên 15.000 người.

Thành Tài