Quảng Ngãi:

Nghề lưới cào đang tận diệt hải sản ven đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Trước tình trạng các tàu cá dùng lưới cào càn quét nguồn hải sản quanh khu vực đảo Lý Sơn, khiến nguồn hải sản dần cạn kiệt, UBND huyện Lý Sơn có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cấm các tàu công suất lớn khai thác gần đảo.

Hiện nay, một số tàu cá có công suất lớn, chuyên hành nghề lưới cào hải sản, tận thu cả loại hải sản nhỏ như que tăm. Theo báo cáo của UBND huyện Lý Sơn, các tàu cá dùng lưới cào của ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi. Thậm chí, có một số tàu cá dùng thuốc nổ; xô xát nhau, gây mất an ninh trật tự trên biển ven đảo Lý Sơn.
Loại tàu cá dùng lưới cào đang tận diệt nguồn hải sản ven bờ biển Lý Sơn.

Loại tàu cá dùng lưới cào đang tận diệt nguồn hải sản ven bờ biển Lý Sơn.

Ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (huyện Lý Sơn) - cho rằng: “Từ khi xuất hiện các tàu cá dùng lưới cào, người dân Lý Sơn vô cùng bức xúc vì nguồn hải sản dần cạn kiệt, kéo theo hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng nặng nề. Ngư dân Lý Sơn rất có ý thức bảo vệ nguồn hải sản ven đảo, bởi đó là kế sinh nhai từ bao đời nay đối với các tàu có công suất nhỏ, kể cả nghề dùng thúng câu mực, cá gần bờ”.
Loại tàu cá dùng lưới cào đang tận diệt nguồn hải sản ven bờ biển Lý Sơn.

Đời sống của ngư dân Lý Sơn đánh bắt ven bờ, với tàu công suất nhỏ hoặc thúng đang dần khó khăn hơn khi nguồn hải sản dần cạn kiệt.

Với đề suất trên của UBND huyện Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở NN&PTNT kiểm tra, tham mưu về việc cấm các loại tàu có công suất lớn khai thác cá cơm, cá nổi nhỏ ven bờ đảo Lý Sơn.

Hồng Long