1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghe điện thoại trên đường ray, người đàn ông bị tàu tông tử vong

(Dân trí) - Khi người đàn ông dừng lại nghe điện thoại, đi vệ sinh trên đường ray, bất ngờ bị tàu hàng lao đến tông phải rồi kéo lê hơn 50m. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 7h45 ngày 6/12, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa phận xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn M. (SN 1956, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, ông Phạm Văn M. đang trên đường đi làm thì dừng lại qua lan can phía bên kia đường ray để nghe điện thoại và đi vệ sinh. Cùng lúc này tàu hàng số HH3 lưu thông hướng Hà Nội – TP Vinh bất ngờ lao đến.

Phát hiện sự việc người dân đã cố hô hoán báo hiệu nhưng ông M. vẫn không nghe thấy. Hậu quả ông M. đã bị tàu tông phải và kéo lê hơn 50m, tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy