Nghệ An xây dựng 4 kịch bản ứng phó với virus corona

(Dân trí) - Đến thời điểm này Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi cấp. Tuy nhiên tỉnh này đã xây dựng 4 kịch bản để sẵn sàng đối phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Nghệ An xây dựng 4 kịch bản ứng phó với virus corona - 1

Ông Bùi Đình Long kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân bị cách ly khi có biểu hiện ho, sốt.

Tính đến thời điểm sáng 4/2, tỉnh Nghệ An chưa phát hiện trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hiện cả 9 lao động trở về từ Trung Quốc và Đài Loan có biểu hiện ho, sốt được cách ly theo dõi đều có kết quả âm tính với virus corona.

Mặc dù thời điểm hiện tại Nghệ An chưa phát hiện người đi từ vùng dịch trở về nhưng công tác phòng chống đang được triển khai khẩn trương trên toàn tỉnh.

 “Nguy cơ lây lan dịch bệnh nCoV vào Nghệ An thông qua khách du lịch, người lao động về từ vùng có dịch được tính đến trong quãng thời gian Tết Nguyên đán và Rằm tháng Giêng, thời điểm có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, các quốc gia, đặc biệt, các huyện miền Tây Nghệ An như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong – nơi có nhiều lao động đi Trung Quốc trở về.

Nghệ An xây dựng 4 kịch bản ứng phó với virus corona - 2
Người lao động Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Goldden Star thực hiện bước khử trùng trước khi vào nhà máy.

Đây là căn bệnh hết sức nguy hiểm và nguy cơ lây lan nhanh, bởi vậy, việc phát hiện nguồn dịch tễ là hết sức quan trọng. Nếu như ở TP Vinh có sân bay hay các cửa khẩu được lắp đặt máy đo thân nhiệt, tổ chức khai báo y tế để tầm soát thì ở các huyện miền núi, lực lượng lao động “chui” trở về từ Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, nhất là sau thời điểm Tết nguyên đán thực sự là mối nguy cơ lớn. Về số lao động này, tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp khẩn trương rà soát, thống kê để có phương án quản lý, theo dõi sức khỏe”, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhận định.

Theo báo cáo của Phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Nghệ An, thời điểm sáng 4/2, đang có 54  người Trung Quốc làm việc trong các doanh nghiệp và 53 người Trung Quốc đang ở Nghệ An thăm thân. Số người này ở rải rác ở TP Vinh, các huyện Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Diễn Châu… và hiện cũng đang được theo dõi, quản lý hết sức chặt chẽ.

Nghệ An xây dựng 4 kịch bản ứng phó với virus corona - 3
Đo thân nhiệt cho người lao động tại Khu công nghiệp Vsip - nơi tập trung đông lao động của huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Thời điểm này, Nghệ An chưa phát hiện được nguồn lây dịch. Tuy nhiên xác định tình hình có thể diễn biến bất thường nên tỉnh này đã xây dựng 4 kế hoạch từ chưa phát hiện người nhiễm bệnh đến khả năng xảy ra trường hợp dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng với trên 30 người mắc hoặc có trên 5 huyện, thành, thị có dịch lây lan để kịp thời ứng phó.  

“Xác định nguy cơ có thể xảy ra ở nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh nên chúng tôi hình thành 8 điểm thu dung bệnh nhân là các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc, Tây Nam, bệnh viện các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu cũng như thành lập bệnh viện dã chiến để kịp thời tiếp nhận, cách ly và điều trị.

Nghệ An xây dựng 4 kịch bản ứng phó với virus corona - 4
Trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An khử trùng lớp học, đồ dùng, đồ chơi của trẻ để phòng virus corona.

Đội ngũ y bác sỹ, phương tiện thiết bị y tế cũng như kinh phí thực hiện đã được lên kế hoạch cụ thể chi tiết ứng với từng tình huống xảy ra. Cuộc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này không phải là trách nhiệm của riêng ngành y tế hay một ngành cụ thể nào mà là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội”, ông Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Tỉnh này cũng đã giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Quân khu 4 tổ chức tiếp nhận 400 lao động từ vùng dịch ở Trung Quốc về trong thời gian tới, có kế hoạch để cách ly, theo dõi số lao động này trong 14 ngày. “Địa điểm để tiếp nhận, cách ly số lao động này đang được tính toán kỹ để đảm bảo an toàn mức cao nhất”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ  An thông tin.

Hoàng Lam