Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi

(Dân trí) - Chiều về, khúc sông Lam phía hạ nguồn trở thành một bãi tắm lý tưởng cho người dân TP Vinh (Nghệ An). Bằng các loại phao bơi chuyên dụng lẫn tự chế, người lớn, trẻ nhỏ thỏa thích vùng vẫy dưới làn nước mát để giải nhiệt sau một ngày nắng nóng thiêu đốt.

Người dân đổ xô ra sông Lam giải nhiệt ngày nắng nóng
Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi - 1
Sông Lam, đoạn cách cầu Bến Thủy khoảng hơn 1km về phía hạ nguồn là một bãi tắm tự phát - nơi giải nhiệt lý tưởng của người dân khu vực phường Bến Thủy và xã Hưng Hòa (TP Vinh, Nghệ An). Bãi tắm hình thành từ nhiều năm nay, gần đây được một người dân địa phương tôn tạo để có thể thuận tiện đi xuống bờ sông.
Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi - 2
Vào khoảng 16h30 hàng ngày, khi trời đã dịu nắng, nhiều phụ huynh đưa con ra bãi sông để tắm, tập bơi. Tất nhiên áo phao là vật quan trọng được trang bị cho mỗi trẻ, nhất là những em chưa biết bơi.
Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi - 3
Anh Nguyễn Văn Hải (trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) đưa cả nhà ra sông Lam tắm mát mỗi chiều. Anh Hải và cậu con trai có 3 năm kinh nghiệm tắm sông. Năm nay, anh quyết định "phổ cập" bơi cho vợ và con gái. "Khu vực này tương đối bằng phẳng, nước chảy êm, không sâu lắm. Tôi đưa các cháu ra đây vừa tắm mát, vừa dạy con học bơi. Tôi nghĩ, bơi là một trong những kỹ năng sinh tồn cần phải trang bị cho các con ngay từ nhỏ", anh Hải cho hay.
Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi - 4
Nhiều ông bố, bà mẹ cũng chọn bãi tắm miễn phí này để giúp con làm quen với nước. Ở đây, việc dạy bơi cho trẻ được thực hiện bằng kinh nghiệm của người đi trước, không phải là hướng dẫn kỹ thuật bài bản, miễn trẻ có thể bơi và bơi thành thạo khi xuống nước.
Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi - 5
Chị Hiền đưa con trai ra sông Lam bơi. Cháu bé đã học qua một lớp học bơi ở bể bơi trong thành phố nhưng chị muốn con mạnh dạn hơn khi bơi ở những vùng nước rộng lớn.
Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi - 6
Dù bơi thành thạo hay mới tập bơi, tất cả trẻ nhỏ đều được trang bị áo phao chuyên dụng khi xuống nước.
Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi - 7
Nhiều người lớn cũng trang bị phao nếu muốn bơi ra xa bờ. "Không phải là cơ quan chức năng nhưng nếu ai không tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn mà bơi ra xa, nơi khu vực nước sâu, nguy hiểm, chúng tôi đều có trách nhiệm phải nhắc nhở", người tự bỏ kinh phí hoàn thiện bãi tắm cho hay.
Nghệ An: Nắng nóng cực điểm, người dân đổ xô ra sông Lam tắm, tập bơi - 8
Một khúc sông Lam náo nhiệt khi chiều về. Hiện bãi tắm đã được trang bị phòng thay đồ dã chiến phục vụ chị em. Người tôn tạo bãi tắm bày tỏ dự định thời gian tới, anh sẽ mua lưới vây khu vực gần bờ dành riêng cho trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn hơn cho các cháu.

Hoàng Lam