Quảng Trị:

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt!

(Dân trí) - Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng kinh khủng, người dân Quảng Trị vẫn phải “ngâm” mình giữa nắng để thu hoạch mùa cho kịp thời vụ, đội ngũ công nhân vã mồ hôi trên công trường, người dân phải trùm kín mặt mới dám bước ra đường...

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, mấy ngày qua trên địa bàn đã diễn ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng, vùng đồng bằng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất tại trạm Đông Hà đạt 41 độ, vùng núi tại trạm Khe Sanh đạt 36,8 độ.

Đài khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng mạnh nên hôm nay (21/4) tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, vùng đồng bằng tiếp tục nóng gay gắt với nhiệt độ khoảng 38-40 độ.

Nắng nóng, oi bức kinh khủng, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Từ khoảng 8h đã xuất hiện nắng nóng rất khó chịu. Càng về trưa nhiệt độ càng tăng lên.

Một vài hình ảnh PV Dân trí ghi lại cảnh người dân Quảng Trị tìm cách sống chung với tình trạng nắng nóng chưa từng thấy...

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 1

Mới giữa chiều, người dân đã đổ về biển "trốn" nắng

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 2
Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 3

Về biển là cách giải nhiệt tốt nhất vào những ngày nóng.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 4

Trên đồng ruộng, người dân khẩn trương thu hoạch mùa, bất chấp thời tiết nóng bức.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 5

Người dân ra đồng phải trùm kín mặt.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 6

Hai nông dân chờ vận chuyển lúa giữa trời nắng.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 7

Người dân tìm bóng râm trên bờ nghỉ ngơi.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 8

Các thợ đi cùng máy gặt làm việc hăng say.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 9

Vận chuyển lúa về nhà giữa trưa nắng.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 10

Trên công trường, đội ngũ công nhân vẫn lao động đến trưa.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 11

Ngâm mình giữa nắng vận chuyển thép lên cao.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 12

Làm việc trên trần nhà thời điểm gần trưa.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 13

Lao động ở công trường xây dựng được xem là công việc khá vất vả giữa thời tiết nắng nóng. 

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 14

Không quản ngại nắng nóng, đội ngũ nhân công vẫn làm việc theo đúng giờ giấc. Công việc của họ kéo dài đến 11h30 hàng ngày.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 15
Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 16

Người đi đường phải trùm kín mặt.

Người dân “xứ gió Lào” vã mồ hôi lao động giữa nắng nóng rát mặt! - 17

Phụ huynh trang bị cho con trẻ áo khoác trước khi ra đường.

Đ. Đức