Nghệ An lập các chốt ra vào tỉnh, bỏ quy định xét nghiệm SARS-CoV-2

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghệ An sẽ dỡ 9 chốt phong tỏa trong tổng số 13 chốt trên địa bàn TP Vinh, kể từ 0h ngày 7/7. Người dân ra vào thành phố không phải xét nghiệm SARS-CoV-2, trừ khu vực đang cách ly, phong tỏa.

Nghệ An lập các chốt ra vào tỉnh, bỏ quy định xét nghiệm SARS-CoV-2 - 1

Từ ngày 7/7, trên địa bàn TP Vinh chỉ duy trì 4 chốt phong tỏa trên các trục đường chính thay vì 13 chốt như hiện nay. Tỉnh Nghệ An cũng sẽ lập chốt ở cửa ngõ ra vào tỉnh để kiểm soát người từ ngoại tỉnh vào.

Sáng 6/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An đã có cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai chống dịch ở trên địa bàn, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới.

Theo báo cáo của ngành y tế, đến sáng nay, Nghệ An có 128 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và các địa phương, thời điểm này dịch Covid-19 đã tạm thời lắng xuống, nhiều ngày qua không xuất hiện ca nhiễm cộng đồng, tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn rất lớn.

Từ phân tích tình hình diễn biến của dịch Covid-19, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề xuất nghiên cứu gỡ bỏ các chốt kiểm soát tại các khu dân cư; bỏ quy định yêu cầu người dân trong tỉnh ra, vào TP Vinh phải có giấy xét nghiệm bằng test nhanh hoặc PCR.

Nghệ An lập các chốt ra vào tỉnh, bỏ quy định xét nghiệm SARS-CoV-2 - 2

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sáng 6/7.

Từ ngày 1/7, TP Vinh dừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn duy trì 13 điểm chốt phong tỏa tại vị trí cửa ngõ thành phố. Người dân ra, vào thành phố phải có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Điều này gây không ít khó khăn và tốn kém cho người dân trong khi dịch đang dần được kiểm soát tốt.

Nhiệm vụ quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ 4 nguồn nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn tỉnh: Rà soát các ca F0 có thể đang tồn tại trong cộng đồng; nguồn bệnh từ các địa phương khác về; nguồn lây nhiễm từ khu vực biên giới khi tình hình dịch ở Lào đang diễn biến phức tạp và các trường hợp hết thời gian cách ly tập trung nhưng lại dương tính.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch TP Vinh cũng có ý kiến đề xuất xung quanh vấn đề này. Từ ngày 2/7 tới nay, thành phố ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ vẫn đang ở mức cao, do vậy, vẫn phải áp dụng biện pháp "nới lỏng từ từ".

Chủ tịch UBND TP Vinh đề xuất giữ lại 4 chốt phong tỏa, cầu Bến Thủy 1, đường Phạm Hồng Thái, đường Đặng Thai Mai, Quốc lộ 1A đoạn xã Nghi Liên - đây là các chốt nằm trên các tuyến giao thông quan trọng ra, vào TP Vinh. Đồng thời, ông Trần Ngọc Tú đề xuất lập chốt ở đường tránh TP Vinh tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) để phân luồng, hạn chế các phương tiện đi vào thành phố.

Nghệ An lập các chốt ra vào tỉnh, bỏ quy định xét nghiệm SARS-CoV-2 - 3

Người dân trong tỉnh không yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 khi di chuyển vào TP Vinh.

Người đứng đầu thành phố đề xuất bỏ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm test nhanh hoặc PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 khi đi qua các chốt phong tỏa và bỏ khai báo y tế đối với người dân nội tỉnh; kéo dài thời hạn cách ly đối với F1 có nguy cơ cao. 

Trên cơ sở diễn biến thực tế của công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhận định việc điều chỉnh các chốt phong tỏa trên địa bàn TP Vinh là cần thiết.

Chủ tịch tỉnh thống nhất tháo dỡ các chốt trong nội bộ của TP Vinh với các huyện, thị xung quanh, bắt đầu từ 0h ngày 7/7; giữ lại các chốt ở các trục giao thông chính mà có người, phương tiện ngoại tỉnh qua lại.

Nghệ An lập các chốt ra vào tỉnh, bỏ quy định xét nghiệm SARS-CoV-2 - 4

Việc bỏ quy định phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khi di chuyển nội tỉnh đã giảm áp lực kinh tế cho người dân.

Ông Nguyễn Đức Trung giao các sở, ngành liên quan lập các chốt ở các cửa ngõ ra/vào tỉnh, người dân các địa phương khác khi vào tỉnh phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thực hiện khai báo y tế theo quy định. Tỉnh Nghệ An cũng sẽ tăng cường các điểm chốt ở ga tàu, sân bay để kiểm soát chặt người từ ngoại tỉnh vào.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch nhưng phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không được gây ách tắc, không "ngăn sông, cấm chợ"...

Công dân từ các địa phương khác trở về Nghệ An bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự trả phí; tỉnh sẽ hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Người dân di chuyển nội tỉnh không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2, trừ các trường hợp đang trong khu vực phong tỏa, cách ly.

Một số dịch vụ không thiết yếu tại 4 địa phương giáp Hà Tĩnh (Hưng Nguyên, Nam Đàn, thị xã Cửa Lò và Nghi Lộc) bị dừng hoạt động từ ngày 8/6 được phép hoạt động trở lại; phương tiện trong nội bộ tỉnh và công tác đào tạo, sát hạch lái xe cũng được nối lại hoạt động sau thời gian gián đoạn nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.