Nghệ An: Chở quá tải trọng gần 50%, nhiều tài xế xe tải bị xử lý

Vĩnh Khang

(Dân trí) - Quá trình kiểm tra cho thấy có 4 xe tải chở quá tải trọng từ 42-49%, 1 xe có chiều cao vượt quy định. Ngoài việc yêu cầu hạ tải, hạ chiều cao, các tài xế và chủ xe đều bị xử lý theo quy định.

Nghệ An: Chở quá tải trọng gần 50%, nhiều tài xế xe tải bị xử lý - 1
Đưa xe vào khu vực cân xác định tải trọng.

Ngày 27/10, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An liên tiếp bắt giữ, xử lý 5 xe ô tô chở quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An).

Đây là các xe tải chở vật liệu xây dựng, trong đó có 4 phương tiện chở quá tải trọng cho phép từ 42-49%; một xe tải chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Nghệ An: Chở quá tải trọng gần 50%, nhiều tài xế xe tải bị xử lý - 2

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài việc yêu cầu các phương tiện hạ tải, hạ chiều cao về đúng quy định, lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ giấy tờ của 5 tài xế, gồm Phan Thế Bản (SN 1984), Lê Văn Huy (SN 1981), Nguyễn Quang Hảo (SN 1994) cùng trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An; tài xế Nguyễn Xuân Nam (SN 1976, trú huyện Diễn Châu) và Phạm Sỹ Dũng (SN 1988, trú huyện Đô Lương).

Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý đối với tài xế và chủ xe theo quy định.