1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày mai bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm giải phóng Gia Lai

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2015), tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku) nhằm tôn vinh thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo kế hoạch của các cơ quan ban ngành tỉnh Gia Lai, vào lúc 19h ngày 17/3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai và bắn pháo hoa chào mừng. Buổi lễ nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất Tổ quốc,...

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai được xây dựng với nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ. Kết thúc chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa. 

Anh Đinh Ngọc Linh - nghệ sĩ múa sẽ tham gia chương trình kỷ niệm - chia sẻ: "Để hoàn thành chương trình văn nghệ chào mừng, tất cả nghệ sĩ thuộc Đoàn Đam San đã phải tập luyện liên tục từ mùng 6 Tết Nguyên đán cho đến nay. Để hoàn thiện được toàn bộ tiết mục, anh em trong đoàn đã luyện tập rất nhiều và tranh thủ tập vào cả buổi tối. Tuy có hơi vất vả nhưng mọi người đều phấn khởi vì được góp một chút công sức để buổi lễ được thêm phần trang trọng”.

Để nhân dân tiện theo dõi buổi lễ kỷ niệm, tránh tình trạng chen lấn gây mất trật tự, Ban tổ chức đã bố trí thêm 2 màn hình lớn bên ngoài khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm.

Thiên Thư