1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Ngày đêm trông giữ 2 con hổ chết ở Thọ Xuân

Trần Lê

(Dân trí) - Lực lượng kiểm lâm Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang phải ngày đêm canh giữ, bảo vệ 2 cá thể hổ chết và chờ phương án giải quyết của ngành chức năng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Hài, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thọ Xuân cho biết, đơn vị đang bảo quản 2 cá thể hổ chết.

Đây là 2 con hổ được nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến, ở xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân. Trong đó, 1 con hổ chết năm 2023 và con còn lại nặng khoảng 200kg chết vào tối 12/9.

Ngày đêm trông giữ 2 con hổ chết ở Thọ Xuân - 1

Cả 2 cá thể hổ chết đang được bảo quản trong tủ bảo ôn (Ảnh: Trần Lê).

Đối với cá thể hổ chết mới đây, theo báo cáo của người trực tiếp nuôi, chăm sóc, trước đó hổ có dấu hiệu mệt mỏi, bỏ ăn, cơ thể ốm yếu, đi lại khó khăn.

Theo ông Hài, hiện chưa xác định được nguyên nhân cá thể hổ bị chết.

Sau khi 2 con hổ chết được vận chuyển về Hạt Kiểm lâm Thọ Xuân chờ giải quyết, đơn vị này phải thuê, mượn tủ bảo ôn để bảo quản.

"Lo lắng nhất là mất điện sẽ bị rã đông, hổ thối rữa, đơn vị luôn phải cử người túc trực kiểm tra niêm phong, điện đóm. Mỗi lần mất điện, chúng tôi phải sử dụng máy nổ dự phòng, tắt hết các thiết bị, chỉ phục vụ cho tủ bảo ôn", ông Hài chia sẻ.

Không chỉ bảo quản 2 cá thể hổ chết nêu trên, lực lượng kiểm lâm Thọ Xuân phải thường xuyên phối hợp với ngành chức năng, địa phương kiểm tra 9 con hổ còn sống đang được nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Chiến.

Trước đó, năm 2007, gia đình ông Chiến mua 10 cá thể hổ về nuôi tại trang trại ở xóm 27, xã Xuân Tín. Sau khi bị xử phạt 30 triệu đồng, ông Chiến được giao tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ.

Đến năm 2008, ông Chiến mua thêm 5 cá thể hổ khác, một lần nữa bị xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng.

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017.

Kể từ khi nuôi nhốt đàn hổ, đến nay đã có 6 cá thể hổ bị chết, hiện trang trại còn lại 9 cá thể hổ. Mỗi ngày, đàn hổ tiêu tốn gần 100kg thức ăn.

Nhiều năm qua, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, chủ trang trại đã nhiều lần phối hợp, tìm hướng giải quyết, tuy nhiên đến nay, đàn hổ vẫn đang được gia đình nuôi nhốt.

Ngày đêm trông giữ 2 con hổ chết ở Thọ Xuân - 2

Tại trang trại tư nhân còn 9 con hổ (Ảnh: Hoàng Đông).

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền kiểm tra việc nuôi nhốt hổ theo định kỳ, đánh giá thực trạng các điều kiện, như: phương án nuôi nhốt, tình trạng sức khỏe, độ an toàn chuồng trại, vệ sinh môi trường, chế độ quản lý...

Trại nuôi hổ này được xây dựng tại khu vực cồn Tàu Voi, tách biệt với khu dân cư khoảng 1km.

Ngành kiểm lâm đề nghị các cơ quan chức năng xem xét thỏa thuận với hộ gia đình để có thể chuyển 9 cá thể hổ về các trung tâm nuôi bảo tồn hoặc các cơ sở có đầy đủ điều kiện nuôi nhốt theo quy định.