1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ

Tâm An

(Dân trí) - Sáng 12/8, người dân Đà Nẵng ít nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu cầm thẻ đi chợ theo quy định mới nhằm kiểm soát dịch Covid-19 của thành phố.

Người dân Đà Nẵng ngày đầu mang thẻ đi chợ, thực hiện biện pháp siết chặt phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền thành phố

Theo quan sát của PV Dân trí, tại các chợ ở Đà Nẵng như chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa... người dân đi chợ tuân thủ quy định phải mang khẩu trang, phải rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào chợ như thường lệ từ 2 tuần nay.

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 1

Từ chiều tối 11/8, cán bộ tổ dân phố đã đến từng hộ dân, gấp rút phát thẻ đi chợ đúng theo mẫu quy định, để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 2

Từ ngày 12/8, ngoài việc phải đeo khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt, người dân Đà Nẵng phải có thẻ đi chợ mới được vào các chợ trên địa bàn thành phố

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 3
Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 4

Người dân phải nộp một thẻ đã điền đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ nhà của người đi chợ và ngày vào chợ

Điểm mới là hôm nay (12/8), bảo vệ các chợ yêu cầu người dân phải có thẻ, điền đầy đủ thông tin cần thiết trên thẻ, nộp hẳn cho bảo vệ lưu lại trong thùng đựng thẻ - cũng là nơi lưu giữ thông tin người đi chợ của các ban quản lý chợ.

Đưa tấm thẻ màu hồng đã ghi rõ họ tên người đi chợ, địa chỉ nhà và ngày giờ đi chợ cho anh Trần Long Trung - bảo vệ chợ Hàn để vào chợ mua thực phẩm về nấu cơm cho gia đình, chị Thu Thanh (nhà ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, tối qua (11/8), cô tổ trưởng tổ dân phố đã mang một xấp 5 thẻ màu xanh và hồng phát đến tận nhà để gia đình đi chợ trong 15 ngày.

Do bình thường gia đình chị Thanh vẫn sắp xếp đi chợ 1-2 lần mỗi tuần, nên với 5 tấm thẻ cho 15 ngày, trung bình 3 ngày đi chợ một lượt, chị Thanh không thấy có gì khó khăn. Tuy nhiên, do vẫn chưa nhớ thẻ màu gì dùng để đi chợ ngày nào nên chị Thanh mang cả xấp thẻ đi chợ. Đến chợ, được bảo vệ hướng dẫn rõ, hôm nay ngày 12/8, ngày chẵn, nên dùng thẻ màu hồng.

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 5

Nhiều người dân chia sẻ quy định 3 ngày mới đi chợ một lần là không quá khó khăn; và một phần hạn chế họp chợ đông người, giúp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh

 Nhiều người được hỏi trả lời cảm thấy có chút lạ lạ khi trải nghiệm lần đầu trong đời cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ.

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 6
Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 7

Không ít người dân chia sẻ cảm giác lạ lạ khi lần đầu trong đời chứng kiến cảnh đi chợ phải có thẻ mới được vào chợ

Cũng có người lớn tuổi cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ, bồi hồi nhớ lại một thời bao cấp những năm 80 của thế kỷ trước. Thời ấy, người dân phải có tem phiếu mang ra cửa hàng của Nhà nước để đổi lấy lương thực, thực phẩm.

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 8

Trong khi đó, một số người dân lớn tuổi chia sẻ rằng cảm thấy nhớ về thời bao cấp, phải có tem phiếu để đến cửa hàng đổi lấy lương thực, thực phẩm.

Trong khi đó, ghi nhận tại chợ Cồn ở trung tâm TP Đà Nẵng, ngay cổng chợ, có một số người dân đứng tần ngần vì không mang theo thẻ nên không được vào chợ. Bảo vệ chợ hướng dẫn người dân về nơi cư trú chờ nhận thẻ từ tổ dân phố rồi mới được đi chợ.

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 9

Bảo vệ chợ Đống Đa - Đà Nẵng lưu ý người dân phải có thẻ mới được vào chợ. Ai chưa có thẻ thì liên hệ tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú để có thẻ.

Cô Nguyễn Thị Minh, nhà ở quận Thanh Khê chia sẻ cô có biết việc bắt đầu từ hôm nay phải mang thẻ mới được đi chợ, nhưng tổ dân phố chưa kịp phát đến nhà. Cô Minh nghĩ rằng hôm nay mới ngày đầu tiên, thì sẽ được du di cho vào chợ dù không có thẻ, nhưng không ngờ là bảo vệ chợ rất nghiêm túc. Còn việc chậm nhận thẻ, cô Minh thông cảm cho tổ dân phố vì từ chiều tối qua mới có thẻ để phát cho cả khu dân cư, chậm một xíu cũng dễ hiểu.

Chị Bùi Thị Tám vừa đi chợ Đống Đa về cho biết, ngoài những người dân có hộ khẩu thường trú, có nhà ở Đà Nẵng, thành phố cần quan tâm thêm cư dân ở các xóm trọ, là những người tạm trú, để phát thẻ cho họ.

Ngày đầu người dân Đà Nẵng cầm thẻ hồng, thẻ xanh đi chợ - 10

Một số người dân góp ý nên phát thẻ cho người ở trọ diện tạm trú. Họ thậm chí còn cần đi chợ nhiều hơn vì nhiều phòng trọ không có tủ lạnh bảo quản thực phẩm dài ngày. 

Theo chị Tám, những người ở trọ thậm chí còn cần đi chợ hơn vì nhiều phòng trọ không có tủ lạnh bảo quản thực phẩm dài ngày. 

Như Dân trí đã đưa tin, từ ngày 12/8, mỗi hộ dân ở Đà Nẵng được phát các thẻ màu hồng, màu xanh tương ứng các ngày chẵn, lẻ để đi chợ. Cứ mỗi 15 ngày, một hộ sẽ được nhận 5 thẻ, để đảm bảo 3 ngày mới đi chợ một lần.

Sau 14 ngày thực hiện cách ly xã hội theo các nội dung trong Chỉ thị 16/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 28/7 tới nay, hiện tại Đà Nẵng ngày càng đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Việc người dân phải mang thẻ đi chợ là một trong những quy định mới nhằm siết chặt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.