1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày đầu nghỉ lễ, cả nước có 16 người chết vì tai nạn giao thông

Trần Thanh

(Dân trí) - Ngày 29/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 20 người bị thương.

Theo Cục CSGT, tại Hà Nội, CSGT đã triển khai việc sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) tại khu vực cửa ngõ TP như: nút giao Pháp Vân - Vành đai 3; nút giao Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng; nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; nút giao Cổ Linh - Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao Cầu Phù Đổng - Quốc lộ 5 - Cầu Thanh Trì, để nắm tình hình giao thông.

Ngày đầu nghỉ lễ, cả nước có 16 người chết vì tai nạn giao thông - 1

Giao thông ùn ứ trên đường Vành đai 3 đêm 28/4 (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Về tình hình ùn tắc, từ 13h đến 23h ngày 28/4 và từ 5h đến 8h ngày 29/4, lưu lượng phương tiện tại khu vực cửa ngõ, các tuyến cao tốc, quốc lộ tiếp giáp Hà  Nội, TPHCM tăng đột biến, theo cả hai chiều ra và vào thành phố, do nhu cầu đi lại về quê của người dân.

Theo Cục CSGT, do trời mưa nên sáng 29/4, tại một số điểm ở Hà Nội và TPHCM đã xảy ra ngập.

Trong ngày đầu nghỉ lễ, cảnh sát đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 22 tỷ đồng. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn là hơn 2.000 trường hợp.