Ngày 7/11 nhận đăng ký vé tàu tết cho tập thể và đối tượng chính sách

(Dân trí) - Chiều 5/11, Phó trưởng ga Sài Gòn Thái Văn Truyền cho biết, ga sẽ bắt đầu nhận đăng ký mua vé tàu Tết Quý Tỵ - 2013 của các tập thể và đối tượng chính sách xã hội từ ngày 7/11 đến hết ngày 20/11.

Ngày 7/11 nhận đăng ký vé tàu tết cho tập thể và đối tượng chính sách
Năm nay, ga Sài Gòn nhận đăng ký nhu cầu của tập thể và đối tượng chính sách cùng lúc; sau khi bán vé cho hai nhóm đối tượng này, số vé còn lại mới bán cho các cá nhân khác.

Đối tượng tập thể được đăng ký mua vé tàu tết đợt này bao gồm sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng; Bộ đội, Công an, các cơ quan hành chính sự nghiệp có nhu cầu mua vé tập thể.

Điều kiện là tập thể phải từ 20 người trở lên, đi cùng mác tàu, ngày đi, ga đi, ga đến (tập thể tết không được giảm giá). Đối với các tập thể số lượng từ 50 người trở lên, ga Sài Gòn sẽ chia ra thành 2 đến 3 tốp đi trên các đoàn tàu và loại ghế ngồi, giường nằm khác nhau tùy theo thực tế.

Tập thể khi đến đăng ký vé tàu tết phải lập thành danh sách, giấy giới thiệu và bản tổng hợp theo mẫu của ga (lập thành 3 bộ có ký tên và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị kèm CMND hoặc thẻ sinh viên bản chính), nếu có đăng ký lượt về yêu cầu lập danh sách và có bản tổng hợp riêng.

Thời gian đi tàu tết áp dụng cho tập thể cụ thể như sau: lượt đi từ ngày 29/1/2013 đến ngày 8/2/2013 (tức từ ngày 18 đến ngày 28 tháng chạp âm lịch); lượt về từ ngày 12/2/2013 đến ngày 21/2/2013 (tức từ ngày 3 đến ngày 12 tháng giêng âm lịch).

Năm nay, đối tượng chính sách xã hội cũng được đăng ký mua vé tàu tết cùng đợt với nhóm đối tượng tập thể. Đối tượng chính sách xã hội được đăng ký mua vé tàu tết đợt này bao gồm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em khuyết tật trường SOS, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, thương binh, người già trên 60 tuổi.

Các cá nhân thuộc nhóm đối tượng chính sách xã hội khi đến đăng ký mua vé phải mang giấy tờ chứng nhận thuộc các đối tượng trên bằng bản gốc để đối chiếu và bản sao để lưu lại.

Người thân của các đối tượng chính sách xã hội có nhu cầu mua vé đi cùng phải mang giấy tờ chứng minh (hộ khẩu bản sao có công chứng gần nhất để đối chiếu và bản sao để lưu lại), được đăng ký mua tối đa không quá 4 vé (đã bao gồm đối tượng chính sách xã hội mua vé) và phải cùng mác tàu, ngày đi, ga đi, ga đến.

Sau khi tiếp nhận đăng ký nhu cầu mua vé tàu tết của 2 nhóm đối tượng trên, Ga Sài Gòn thống kê và thông báo cho hành khách đến mua vé khi có kế hoạch bán vé cụ thể, thời gian dự kiến là đầu tháng 12/2012.

Ngoài ra, ga Sài Gòn cũng khuyến cáo các cơ quan đơn vị sắp xếp cho CBCNV đi tàu sớm hơn thời gian từ 20 đến 28 tháng Chạp âm lịch (từ 31/1/2013 đến 8/2/2013), bởi nhu cầu hành khách đi tàu thường tập trung trong các ngày này, rất khó sắp xếp đúng nhu cầu cho tất cả các đơn vị.

Tùng Nguyên