Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngạt khí hầm cá, 2 người thương vong

(Dân trí) - Trong lúc xuống hầm cá lấy đồ ăn, anh Tèo đã bị ngạt khí dẫn đến tử vong. Anh Vinh xuống ứng cứu thì bị trượt té gãy chân.


Nhận được tin báo của ông Bạch Lứa (51 tuổi- đại diện chủ tàu cá BV 0360 TS bị nạn), Trung tâm III đã hướng dẫn tàu BV 0360 TS chạy về Giàn Lan Tây và kết nối thông tin đề nghị bác sỹ ở đó hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên tàu BV 0360 TS không thể chuyển nạn nhân lên giàn được và chuyển hướng chạy về Vũng Tàu. Đồng thời, Trung tâm III cũng đã điều tàu SAR 413 rời cầu cảng đi cứu nạn.

Tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cập bến chuyển nạn nhân lên bờ
Tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cập bến chuyển nạn nhân lên bờ

Đến khoảng 3 giờ ngày 23/6, tàu SAR 413 đã hoàn tất việc tiếp nhận 2 thuyền viên bị nạn từ tàu BV 0360 TS lên tàu và tiến hành chăm sóc y tế ban đầu cho thuyền viên bị gãy chân và đưa về Vũng Tàu.

Khoảng 13 giờ ngày 23-6, tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đã cập cảng Vũng Tàu và bàn giao hai thuyền viên bị nạn (trong đó một người tử vong) cho các cơ quan chức năng địa phương và gia đình đi cứu chữa.

Chuyển nạn nhân bị thương lên bờ
Chuyển nạn nhân bị thương lên bờ

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 21/6, Tàu BV 0360 TS  đang đánh bắt hải sản cách mũi Vũng Tàu khoảng 195 hải lý về hướng Nam – Đông Nam, cách Côn Đảo 120 hải lý về phía Đông Nam thì xảy ra tai nạn lao động. Thời điểm trên anh Phạm Văn Tèo (34 tuổi, quê Đồng Tháp) xuống hầm cá thì bị ngạt khí và tử vong. Thấy bạn bị nạn anh Nguyễn Vinh (34 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) vội leo xuống cứu thì bị ngã gãy chân.

Nguyễn Nam