1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ngạt khí CO2, 3 công nhân tử vong

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Chiều 26/8, 3 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Bum Han (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng) được đưa vào bệnh viện cấp cứu do ngạt khí CO2 nhưng đều không qua khỏi.

Tối 26/8, trao đổi với PV Dân trí, bà Phan Thị Xuân Liễu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị này vừa tiếp nhận 3 trường hợp cấp cứu vì bị ngạt khí, tuy nhiên cả 3 đều tử vong.

Ngạt khí CO2, 3 công nhân tử vong - 1

Các nạn nhân được xác định là công nhân đang làm việc tại một công ty ở KKT Vũng Áng.

Theo đó, vào khoảng 15h45 chiều 26/8, bệnh viện có tiếp nhận 3 công nhân đến cấp cứu, trong đó 2 công nhân đã tử vong. Một công nhân nguy kịch đã được các y bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng đến khoảng 17h, bệnh nhân này cũng tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Lê Văn T. (trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), Lê Ngọc H. và Lê Văn N. (đều trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh). Cả 3 đều là công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Bum Han (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng).

Theo xác định ban đầu, nguyên nhân tử vong của 3 công nhân là ngừng tuần hoàn ngoại vi do ngạt khí C02.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.