Ngập lụt kéo dài, bệnh tật “rình rập” người dân

(Dân trí) - Nguồn nước ô nhiễm, không khí bốc mùi nồng nặc, rác rưởi lềnh bềnh khắp nơi… đó là tình cảnh mà hàng trăm hộ dân tại 3 xã Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa, Phú Yên) phải chịu đựng gần 2 tháng qua.

Ngập lụt kéo dài, bệnh tật “rình rập” người dân - 1
Nguồn nước nhiễm bẩn đe dọa sức khỏe người dân 

Chúng tôi vừa đặt chân đến đầu thôn Phú Hiệp 3 (xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên) đã thấy mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Nhìn quanh thấy nước lụt không thoát được, ứ động gần 2 tháng qua đã lợn cợn nổi màu vàng. Rác rưởi, xú uế người dân thải ra nổi lềnh bềnh trở thành những “ổ bệnh” rất nguy hiểm. Không khí bị ô nhiễm nặng bởi mùi của phân gia súc, gia cầm, xác gia súc phân hủy trộn lẫn. Trong nhà những chỗ khô ráo là “nơi ở” của vô số ruồi nhặng, muỗi và những côn trùng có hại.

Chị Võ Thị Hồng Liên (thôn Phú Hiệp 3, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) kể: “Mùi tanh khủng khiếp lắm. Khổ nhất là ruồi, muỗi, cơm dọn ra chưa kịp ăn là ruồi nhặng bu đen lại”.
 
Tình trạng ngập lụt kéo dài cũng khiến hàng trăm giếng nước sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thiếu nước sinh hoạt cũng khiến cuộc sống người dân khó khăn hơn, dễ bị mắc các bệnh ngoài da. Chìa đôi chân bị nước ăn nớt nát, nứt tứa máu, bà Nguyễn Thị Kim Nhân (52 tuổi, thôn Phú Hiệp 3, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) nhăn nhó nói: “3 đêm nay cái chân nhức nhối hành tôi không ngủ được. Cũng có thuốc bôi của trạm xá cho nhưng mà không ăn thua vì chân cứ phải ngâm cả ngày trong nước”.
 
Ngập lụt kéo dài, bệnh tật “rình rập” người dân - 2
Ngâm nước lâu ngày, chân nhiều người dân trở nên nớt nát, lổ chổ như vết hàu ăn

Trao đổi với Dân trí, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung, ông Trần Phú Sơn cho biết: xã Hòa Hiệp Trung có 450 hộ dân bị ngập úng thuộc các thôn Phú Hiệp 2, Phú Hiệp 3, Phú Hòa. Hiện đời sống bà con rất khó khăn do bị nước lụt bao vây, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng, ruồi muỗi bùng phát trở thành vật trung gian truyền bệnh, nguy cơ mắc bệnh tả, lị, đau mắt đỏ rất cao.

Ngoài Hòa Hiệp Trung, 100 hộ ở Hòa Hiệp Bắc và 59 hộ ở Hòa Hiệp Nam cũng có chịu cảnh ngập lụt tương tự. Đặc biệt, tại xã Hòa Hiệp Bắc nguồn nước rất ô nhiểm do có một nghĩa trang sát ngay khu dân cư.

Trước tình trạng ô nhiễm do ngập lụt kéo dài có thể nảy sinh nhiều loại dịch bệnh, ngành Y tế Phú Yên cùng với Trung tâm y tế dự phòng huyện Đông Hòa đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phun thuốc khử trùng môi trường, hòa thuốc khử trùng các giếng sinh hoạt, vận động người dân thu dọn rác, tổng vệ sinh ở các khu vực nước rút.  

Giám đốc TTYTDP huyện Đông Hòa, Bác sĩ Nguyễn Hữu Hương cho biết: Hiện trung tâm đã cử cán bộ khoa dịch tễ về các cơ sở hướng dẫn các trạm y tế xã, cán bộ y tế thôn và người dân các biện pháp xử lý môi trường. Thuốc và hoá chất trung tâm dự trữ đủ, nếu có xảy ra dịch bệnh, nhất là tả, lị, trung tâm sẽ tập trung dập tắt từ đầu, không để dịch bệnh lây lan thành diện rộng.  

Tuy nhiên hiện xã Hòa Hiệp Trung nước lụt vẫn chưa rút nên việc phun khử trùng tiêu độc chưa thể thực hiện được. Các cán bộ y tế xã tiếp tục hướng dẫn người dân ăn chín, uống chín, ngủ màn tránh ruồi muỗi, xử lý nước sinh hoạt bằng thuốc viên, tiếp tục tổng vệ sinh môi trường.  

Khánh Hằng