1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Ngành thanh tra vẫn bị “phê” nhiều

(Dân trí) - Hoạt động thanh tra vẫn còn bị động, số đông cán bộ vẫn chưa “dám nói” - Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khái quát như vậy trong Hội nghị tổng kết hoạt động của Thanh tra Chính phủ sáng 29/1. Theo đó, ngành thanh tra trong năm 2006 vẫn bị “phê” nhiều.

Cán bộ thanh tra chưa… dám nói

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình cho biết, trong năm 2006, toàn ngành thanh tra đã triển khai 14.000 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 6000 tỉ đồng, hơn 5 triệu USD và hơn 11.000ha đất. Tuy nhiên, thanh tra mới kiến nghị điều tra xử lý 95 vụ việc với 201 người. Những cuộc thanh tra lớn lại kéo dài, không giải quyết được hiệu quả vụ việc mà lại còn “làm khó” cho đơn vị bị thanh tra.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng “nhắc nhở” Thanh tra Chính phủ vì hoạt động thanh tra còn bất cập, chưa chủ động lao vào các vụ việc để thanh tra, kiểm soát. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, những kiến nghị xử lý của thanh tra sau khi kết luận sai phạm chưa quyết liệt, chưa thể hiện bản lĩnh. “Nói chung là số đông cán bộ trong ngành vẫn chưa dám nói”.

Trong khi đó, tất cả các dự án, các vụ việc thanh tra đều thấy sai phạm. Theo báo cáo, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 33 cuộc thanh tra lớn trong năm 2006 và phát hiện trong lĩnh vực quản lý  đầu tư xây dựng, tất cả các dự án được thanh tra đều có sai phạm và diễn ra ở tất cả các khâu, các giai đoạn đầu tư.

Trong dự án thầu “nhà việc làm kiêm kho” ở Ngân hàng nhà nước, thanh tra đã phải kiến nghị xem xét lại việc cho Thống đốc chỉ định thầu với Công ty xây dựng ngân hàng. Còn với dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đã phát hiện sai phạm về tài chính tới 653 tỉ đồng do sử dụng vốn sai mục đích, nghiệm thu, thanh toán sai đối tượng, sai đơn giá…

Vấn đề đất đai: Vướng như “gà con mắc tóc”

Theo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ kết luận có cả trường hợp những nhóm người được thuê đi khiếu kiện. Nhưng nhìn chung, đa phần các khiếu nại, tố cáo của công dân là có cơ sở. Số liệu thống kê thể hiện, hơn 70% số đơn thư khiếu nại tố cáo gửi tới cơ quan chức năng là đúng sự thật.

Trong năm 2006, thanh tra đã nhận được 129.164 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 54.504 đơn khiếu nại, 9.701 đơn tố cáo và 28.804 kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý, giải quyết. Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã phải dùng hình ảnh “vướng như… gà con mắc tóc” để nói về tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về lĩnh vực đất đai trong năm.

Vấn đề đặt ra đối với công tác thanh tra là phải nâng cao trách nhiệm của ngành với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của dân, để người dân có niềm tin vào cơ quan giám sát, kiểm tra của mình. Như yêu cầu của Phó thủ tướng, hoạt động thanh tra là phải “làm đâu ra đó” chứ không phải là “làm đâu vào đấy”.

Mục tiêu trọng tâm đặt ra cho ngành thanh tra trong năm 2007 là thanh kiểm tra toàn diện lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản  lý thu chi ngân sách; quản lý tài sản công…

10 ngày nữa sẽ có kết quả thanh tra Vietnam Airlines và Ngân hàng Nhà nước

 

Ngành thanh tra vẫn bị “phê” nhiều - 1
  Ông Trần Văn Truyền - Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

 

Thưa ông, Thanh tra Chính phủ đã lên kế hoạch thanh tra Bộ Y tế và Tổng cục hải quan theo chương trình Thủ tướng đã duyệt cho năm 2007? 

 

Ông Trần Văn Truyền: Chúng tôi sẽ triển khai trong quí I  năm 2007. Phần thanh tra Tổng cục Hải quan, sẽ chủ yếu tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu, làm thủ tục hải quan…Chúng tôi sẽ tập trung vào một số đơn vị có địa bàn và vị trí quan trọng, còn lại sẽ giao cho Bộ tài chính và Tổng cục thuế phối hợp làm tiếp. 

 

Hiện tại, vẫn chưa có kết luận về 2 vụ việc lớn trong năm 2006 của Vietnam Airlines và Ngân hàng Nhà nước? 

 

Việc thanh tra NHNN đang trong giai đoạn kết thúc. Khoảng mười ngày nữa chúng tôi sẽ có báo cáo lên Thủ tướng. Cũng có ý kiến là việc thanh tra hơi chậm nhưng vì còn nhiều vấn đề cần tham khảo ý kiến của chuyên gia và các bộ ngành có liên quan. Việc tham khảo ý kiến là để có thể đưa ra những đánh giá, kết luận thật chính xác và khách quan.

 

Việc thanh tra tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, lẽ ra đã có kết luận nhưng do có thêm văn bản giải trình phải cho tiến hành rà soát, xem xét thấu đáo. Những vấn đề mà đoàn thanh tra có đủ căn cứ để khẳng định thì sẽ có trong kết luận cuối cùng để báo cáo thủ tướng. 

 

Vietnam Airlines xin được giải trình lại những về vấn đề gì, thưa ông? 

 

Có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là xung quanh việc mua sắm máy bay thì ngay trong ý kiến của cơ quan chức năng cũng khác nhau nhiều. Do đó chúng tôi phải thẩm định lại cho đúng mức. Thứ hai là việc mua sắm trang thiết bị, vật tư… Nhưng qua xem xét ban đầu, chúng tôi thấy hầu hết các lý do là chưa đủ thuyết phục để thanh tra có thể xem xét lại. 

 

Trong đó có vấn đề đưa con em đi du học?  

 

Họ có giải trình cả. Việc này trước là lỗi của Vietnam Airlines, bởi Vietnam Airlines nói một đằng nhưng lại tuyển sinh một nẻo. Và khi tuyển sinh dễ dãi thì về mặt tâm lý, ai cũng muốn con em mình có phần. Nhưng giờ nhìn lại thấy không đúng chế độ chính sách thì họ đã hoàn trả lại tiền.  

 

Vấn đề công ty gia đình liên quan đến con trai ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì những người liên quan giải trình thế nào thưa ông? 

 

Họ giải trình nhiều vấn đề. Tất cả sẽ được xem xét và chúng tôi sẽ trả lời sau. 

Phương Thảo