Ngang nhiên phớt lờ lệnh cấm đổi tiền hưởng chênh lệch

(Dân trí) -Liên quan đến dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Công an phối hợp kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ này.


Phớt lờ lệnh cấm, hoạt động đổi tiền trái phép này vẫn diễn ra ngang nhiên tại rất nhiều điểm di tích, đền chùa. Trước lỗi vào phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội), hàng loạt quán xá mọc lên để phục vụ người dân đi lễ. Ngoài các dịch vụ như ăn uống, bán các loại đồ lễ thì gần như các của hàng nơi đây đều kinh doanh dịch vụ đổi tiền để phục vụ người dân đi lễ.

Tại đây, những loại tiền mệnh giá “phổ thông” như 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 đồng polyme nguyên seri, chưa qua sử dụng được đổi theo tỷ lệ 10 “ăn” 7 hoặc 10 "ăn" 8, tùy cửa hàng. Với các loại tiền mệnh giá nhỏ để đi lễ chùa đầu năm như 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, giá mua đặc biệt cao. Để mua 100.000 đồng loại 200 đồng nguyên seri sẽ mất từ 250.000 – 300.000 đồng tùy vào lượng đổi.

Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại phố Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội). 

Trên mạng, giao dịch đổi tiền hưởng chênh lệch cũng sôi động không kém. Chỉ cần vào website doitien*** hay một số website khác, khách hàng có thể liên hệ, đổi được đủ loại tiền theo nhu cầu. 

Trọng Trinh