1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngả nghiêng “dô” quan đám

(Dân trí) - Vào mùng 4 Tết hàng năm, làng Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh) lại vui tưng bừng với lễ hội rước pháo truyền thống. Đây là lễ hội rất được mong chờ vì tính chất linh thiêng song lại vô cùng vui vẻ.

Vẫn là một lễ hội về pháo, nhưng thay cho tiếng pháo nổ là âm hưởng từ những tráng đinh khí thế rước ông đám ngả nghiêng ở sân đình.

 
Ngả nghiêng dô quan đám

Nhân vật quan trọng nhất trong lễ hội là 4 ông quan đám đỏ, những quan đám này sẽ thay đổi hàng năm và phải đạt được nhiều tiêu chí như: đủ 51 tuổi; gia đình hạnh phúc; làm ăn phát đạt; không gặp phải chuyện buồn trong năm...

Ngả nghiêng dô quan đám

Tại Nhà truyền thống của làng, 4 quan đám đỏ làm lễ nơi ban thờ Thành Hoàng làng trong hậu cung, nơi đây chỉ có 12 quan đám đỏ, xanh, tím được vào.

Ngả nghiêng dô quan đám

Sau các nghi lễ tâm linh, 4 ông quan đám đỏ bắt đầu đi cùng đoàn rước pháo và dân làng tiến về đình làng.

Ngả nghiêng dô quan đám

Có tất cả 162 người trong làng sinh năm 1964, đủ 51 tuổi được làm ông đám, bà đám. Năm nay, theo các cụ ở Đồng Kỵ số lượng ông đám, bà đám là lớn nhất từ trước đến nay. Trong ảnh, 70 ông đám trong lễ rước pháo ra đình làng.

Số lượng các bà đám vượt trội với 92 bà đám.
Số lượng các bà đám vượt trội với 92 bà đám.

Trung tâm đám rước là 2 quả pháo lớn làm bằng gỗ tinh xảo, được sơn son thếp vàng.
Trung tâm đám rước là 2 quả pháo lớn làm bằng gỗ tinh xảo, được sơn son thếp vàng.

Trung tâm đám rước là 2 quả pháo lớn làm bằng gỗ tinh xảo, được sơn son thếp vàng.

Sau khoảng 2 giờ, đoàn rước đã đưa 2 quả pháo vào trong sân đình, còn 4 ông đám đỏ tiếp tục với những thủ tục tâm linh bên trong đình làng trước khi "dô" ông đám.

Trung tâm đám rước là 2 quả pháo lớn làm bằng gỗ tinh xảo, được sơn son thếp vàng.

Khi nghi lễ vừa xong, đám tráng đinh được lệnh vào đình bế thốc ông quan đám nhất lôi tuột ra ngoài.

Trung tâm đám rước là 2 quả pháo lớn làm bằng gỗ tinh xảo, được sơn son thếp vàng.



Trung tâm đám rước là 2 quả pháo lớn làm bằng gỗ tinh xảo, được sơn son thếp vàng.

Cứ thế 4 quan đám đỏ lần lượt trên tay đám tráng đinh ra ngoài sân đình, nơi dân làng đang rất háo hức mong đợi.

Trung tâm đám rước là 2 quả pháo lớn làm bằng gỗ tinh xảo, được sơn son thếp vàng.

Bắt đầu màn "dô" ông đám tại sân đình. Mỗi ông đám được hàng chục tráng đinh giữ chặt trên tay và đưa lên cao, ông đám ở trên phải múa đúng bài để người dân hò reo.

Với màn dô ông quan đám vui nhộn, lễ hội làng Đồng Kỵ đã trở nên vô cùng đặc biệt và nổi tiếng.

Với màn "dô" ông quan đám vui nhộn, lễ hội làng Đồng Kỵ đã trở nên vô cùng đặc biệt và nổi tiếng.

Với màn dô ông quan đám vui nhộn, lễ hội làng Đồng Kỵ đã trở nên vô cùng đặc biệt và nổi tiếng.

Các ông quan đám sẽ múa trên tay tráng đinh khoảng 30 phút, đáp ứng mong chờ của dân làng, đây cũng là thủ tục cuối cùng của lễ hội làng Đồng Kỵ.

Hữu Nghị