Nến và hoa từ Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố tại Paris

(Dân trí) - 3 ngày sau vụ tấn công khủng bố tàn bạo nhằm vào thủ đô Paris - Pháp, 17h ngày 15/11, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đã mở cửa đón người dân từ nhiều nước trên thế giới đến chia sẻ và cùng tưởng niệm các nạn nhân trong một buổi lễ trang nghiêm và xúc động.

 

Hàng trăm người Pháp, người Việt cùng cộng đồng quốc tế đến Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội số 57 Trần Hưng Đạo tham dự lễ tưởng niệm 129 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm 13/11 tại thủ đô Paris.
Hàng trăm người Pháp, người Việt cùng cộng đồng quốc tế đến Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội số 57 Trần Hưng Đạo tham dự lễ tưởng niệm 129 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm 13/11 tại thủ đô Paris.

 

Một lẵng hoa chia buồn của người dân Việt Nam.
Một lẵng hoa chia buồn của người dân Việt Nam.

 

Nến và hoa từ Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố tại Paris - 3

 

Những người tham dự lễ tưởng niệm.
Những người tham dự lễ tưởng niệm.

 

Cờ Pháp được in lên má của những người đến tham dự lễ tưởng niệm.
Cờ Pháp được in lên má của những người đến tham dự lễ tưởng niệm.

 

Đoàn người chờ đợi bên bàn lưu bút chia sẻ với nhân dân Pháp.
Đoàn người chờ đợi bên bàn lưu bút chia sẻ với nhân dân Pháp.

 

Có rất nhiều người dân Việt Nam đến tham dự buổi lễ tưởng niệm.
Có rất nhiều người dân Việt Nam đến tham dự buổi lễ tưởng niệm.

 

Nến và hoa từ Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố tại Paris - 8

 


Ngài đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier chia sẻ: Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Pháp. Chúng tôi không chịu đầu hàng trước chủ nghĩa khủng bố, sẽ chiến đấu đến cùng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Ngay hôm nay, các bạn không được đầu hàng trước kẻ thủ ác.

Ngài đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier chia sẻ: "Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Pháp. Chúng tôi không chịu đầu hàng trước chủ nghĩa khủng bố, sẽ chiến đấu đến cùng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Ngay hôm nay, các bạn không được đầu hàng trước kẻ thủ ác".

Phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố.
Phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố.

 

Ngài đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier trong phút tưởng nhớ đến các nạn nhân.
Ngài đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier trong phút tưởng nhớ đến các nạn nhân.

 

Nến và hoa từ Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố tại Paris - 12

 


Nỗi đau từ Paris lan rộng khắp thế giới.

Nỗi đau từ Paris lan rộng khắp thế giới.

 

Hữu Nghị