Thừa Thiên - Huế:

Ném vỡ kính xe Sở Nông nghiệp, không cho bắt hải cẩu

(Dân trí) - Tình hình tại thôn Thai Dương Hạ Nam, xã Hải Dương, huyện Hương Trà, nơi chú hải cẩu quý hiếm bị ngư dân bắt giữ 3 ngày qua, đã đến hồi căng thẳng khi đoàn xe của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bị ném đá vỡ kính và móp mui.

Ném vỡ kính xe Sở Nông nghiệp, không cho bắt hải cẩu - 1

Hải cẩu đã được ra vùng xa bờ gần 100m để đảm bảo sức khỏe
Theo ông Hoàng Ngọc Việt, PGĐ Sở này kể lại: “19h tối 16/9, đoàn xe chúng tôi rời khỏi nơi đang nhốt chú hải cẩu thì bị những người lạ mặt ném đá vào xe làm kính xe bị rạn, mui xe bị móp nhẹ. Nguyên nhân là nhóm ngư dân bắt giữ hải cẩu đã quá khích khi thấy chúng tôi cưỡng chế hải cẩu để đưa đi nuôi chỗ khác”.

 

Trước đó, chiều cùng ngày, anh Hoàng Văn Lưỡng, chủ nhân bắt được chú hải cẩu, đã ký vào biên bản chấp nhận bàn giao hải cẩu cho Sở NN & PTNT. Tuy nhiên, đến khi đoàn xuống nước tháo lồng nuôi hải cẩu và chuẩn bị bắt hải cẩu vào bao thì chị Trần Thị Thảo (35 tuổi, vợ anh Lưỡng) đã chạy xuống không đồng ý cho đưa hải cẩu đi.

 

Sau đó, những kẻ quá khích đã ném đá vào đoàn xe khiến 2 chiếc xe của Sở Nông nghiệp bị vỡ kính và hư phần mui.

 

Theo thông tin chúng tôi có được, nhóm ngư dân đang tìm cách “bảo vệ” hải cẩu, một phần để đòi quyền lợi từ hải cầu; mặc khác họ đang chờ những thương lái đưa ra những mức giá cao hơn với giá họ đã đòi chính quyền (15 triệu đồng).

 

Hiện, theo thương lượng giữa hai bên, chú hải cẩu đã được đưa ra xa bờ gần 100m và tích cực cho ăn cá nhiều để bảo đảm sức khỏe. Bộ phận canh giữ trực tiếp vẫn là ngư dân. Lực lượng gián tiếp bảo vệ vòng ngoài là công an xã, huyện, bộ đội biên phòng. Hiện, Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã cử một tàu kiểm ngư đứng canh ở ngoài khơi, đề phòng người dân bán hải cẩu đi trong đêm.
 
Ném vỡ kính xe Sở Nông nghiệp, không cho bắt hải cẩu - 2
Tình trạng sức khỏe của chú hải cẩu hiện không được tốt

 

Theo ông Việt, nếu Viện Hải Dương học Nha Trang vào Huế (trong chiều 17/9) và có ý mua con hải cẩu từ ngư dân thì Sở sẽ cho phép vì điều kiện sống lẫn sự chăm sóc của Viện sẽ đảm bảo cho hải cẩu có một đời sống tốt nhất.

 

“Nếu sức khỏe hải cẩu xấu đi trong những ngày tiếp theo, chúng tôi phải tìm cách bàn bạc với người dân Hải Dương đưa nó về vùng biển Thuận An, huyện Phú Vang dưới sự canh giữ của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An vì ở đây có chất lượng nước tốt, phù hợp hơn cho hải cẩu”.

 

Trao đổi với ông Lê Trường Lưu, PCT UBND tỉnh TT-Huế vào sáng 17/9, được biết, tỉnh đang nghiên cứu về cơ chế hỗ trợ ngư dân nếu tình hình quá căng thẳng. “Trong luật về buôn bán động vật hoang dã quý hiếm không có khoản phải trả tiền cho những người có công phát hiện, bắt giữ. Nhưng chúng tôi cũng phải xem xét vì đây là trường hợp rất hy hữu xảy ra tại tỉnh nhà”, ông Lưu nói.

 
Đại Dương