1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nâng thế rồng cuộn hổ ngồi lên tầm vóc mới”

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong phiên họp thống nhất HĐND Hà Nội và Hà Tây sáng nay (1/8). Ông Trọng cũng cho rằng, lúc này phải có sự chỉ đạo quyết liệt nhằm nhanh chóng ổn định, không để xáo trộn, thất thoát tài sản…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc mở rộng địa giới hành chính Hà Nội là sự kiện rất quan trọng, một dấu mốc đáng ghi nhớ trong lịch sử phát triển của thủ đô. Trong lịch sử phát triển của thủ đô, đã có nhiều lần thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính, nhưng theo ông Trọng đây là lần điều chỉnh mở rộng với qui mô lớn nhất tới nay do yêu cầu phát triển đi lên của đất nước.

“Hà Nội mở rộng chẳng những vẫn giữ được cái thế “rồng cuộn hổ ngồi”, “tiện hướng nhìn sông tựa núi” như cha ông xưa định hướng mà còn nâng cái thế ấy lên một tầm vóc mới…” - Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Tuy nhiên, theo ông Trọng, việc triển khai tổ chức thực hiện chủ trương này không đơn giản, dễ dàng; trái lại có rất nhiều khó khăn thách thức. Trước mắt, phải làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đoàn kết, đồng bộ. Cùng đó, phải chỉ đạo quyết liệt để nhanh chóng ổn định tình hình, không để xáo trộn, không để thất thoát tài sản nhà nước, của cải của nhà nước.

Lúc này hơn lúc nào hết, phải nêu cao tinh thần đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng vì nghĩa lớn… là tinh thần cần phải quán triệt. “Bất cứ một sự phân vân, ngập ngừng hoặc hoài nghi nào, bất cứ một sự tính toán riêng tư cục bộ nào đều là không đúng, không có lợi cho sự nghiệp chung”, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phạm Quang Nghị cho rằng, không thể kể hết cả một khối lượng công việc khổng lồ đang ở phía trước. Đó là các vấn đề sớm ổn định tổ chức, bộ máy và cán bộ; xây dựng qui hoạch và quản lí qui hoạch; giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn vừa có đô thị lớn đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa, đô thị hoá vừa có nông thôn rộng lớn…

Ông Phạm Quang Nghị mong các đại biểu HĐND TP vừa phát huy dân chủ vừa nêu cao tinh thần trách nhiệm để bầu các chức danh của HĐND, UBND và hội thẩm nhân dân.

Ông Nghị cũng đề nghị các cấp, các ngành chủ động, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương trong việc nghiên cứu, xây dựng qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, qui hoạch xây dựng thủ đô.

Bí thư Thành uỷ cũng nhấn mạnh việc giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, giá trị văn hoá, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến; truyền thống văn hoá lâu đời và đặc sắc của Hà Tây với truyền thống vùng đất hai vua (Phùng Hưng và Ngô Quyền), vùng đất giàu tiềm năng…; truyền thống của Mê Linh, nơi lưu giữ những dấu tích thiêng liêng của hai vị nữ anh hùng mà tên tuổi của Hai Bà luôn hiện hữu và sáng mãi trong lòng Thủ đô…

Kim Tân