1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nắng nóng, phụ huynh tranh thủ buổi tối đưa con đi chơi 1-6

(Dân trí) - Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay vào giữa tuần, lại đang cao điểm nắng nóng nên các điểm vui chơi khá vắng vẻ. Nhiều phụ huynh đã chọn cách đưa con đi chơi vào buổi tối để “trốn” nắng.


Khu vui chơi trong công viên Cầu Giấy (Hà Nội) thu hút khá đông phụ huynh cùng trẻ nhỏ. Càng về tối, lượng người càng đông

Khu vui chơi trong công viên Cầu Giấy (Hà Nội) thu hút khá đông phụ huynh cùng trẻ nhỏ. Càng về tối, lượng người càng đông


Công viên Cầu Giấy có khu vui chơi cho trẻ em miễn phí. Trên hai quả đồi nhân tạo, các thiết bị vui chơi nhập từ Nhật Bản được lắp đặt trên nền thảm cỏ. Vì thế, nới đây được nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến chơi trong ngày tết thiếu nhi 1-6.

Công viên Cầu Giấy có khu vui chơi cho trẻ em miễn phí. Trên hai quả đồi nhân tạo, các thiết bị vui chơi nhập từ Nhật Bản được lắp đặt trên nền thảm cỏ. Vì thế, nới đây được nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến chơi trong ngày tết thiếu nhi 1-6.


Năm nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) rơi vào ngày thường, lại đang trong đợt nắng nóng cao điểm nên các địa điểm vui chơi có phần vắng vẻ hơn so với mọi năm.

Năm nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) rơi vào ngày thường, lại đang trong đợt nắng nóng cao điểm nên các địa điểm vui chơi có phần vắng vẻ hơn so với mọi năm.


Cha mẹ cùng trẻ nhỏ trong khu vui chơi dành cho trẻ em.

Cha mẹ cùng trẻ nhỏ trong khu vui chơi dành cho trẻ em.


Bận việc ngày đi làm vẫn tranh thủ thời gian cuối ngày đưa con đi chơi nhân ngày 1-6, những vị phụ huynh đã làm được một việc rất ý nghĩa với trẻ em.

Bận việc ngày đi làm vẫn tranh thủ thời gian cuối ngày đưa con đi chơi nhân ngày 1-6, những vị phụ huynh đã làm được một việc rất ý nghĩa với trẻ em.


Chị Nguyễn Thị Mai Anh (34 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, hôm nay chị tranh thủ đi làm về sớm và cho con đến công viên gần nhà để tận hưởng không khí của ngày Tết thiếu nhi. So với ngày thường thì hôm nay khá đông, nhiều trò chơi mình và con phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt. Nhưng nhìn chung, không gian ở đấy rộng, thoáng đãng, rất lý tưởng để các con vui chơi.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh (34 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, hôm nay chị tranh thủ đi làm về sớm và cho con đến công viên gần nhà để tận hưởng không khí của ngày Tết thiếu nhi. "So với ngày thường thì hôm nay khá đông, nhiều trò chơi mình và con phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt. Nhưng nhìn chung, không gian ở đấy rộng, thoáng đãng, rất lý tưởng để các con vui chơi".


Những vị phụ huynh kiên nhẫn đợi con chơi trò trượt máng...

Những vị phụ huynh kiên nhẫn đợi con chơi trò trượt máng...


... hay dõi theo từng bước chân con trong trò chơi luồn lách chướng ngại vật.

... hay dõi theo từng bước chân con trong trò chơi luồn lách chướng ngại vật.

Đăng Đức

Ảnh: Trần Văn