1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nạn nhân nữ vụ sập hầm thủy điện được xuất viện

(Dân trí) - Chị Đặng Thị Hồng Ngọc (26 tuổi, quê Nghệ An), nạn nhân nữ duy nhất trong số 12 công nhân bị “nhốt” hơn 80 giờ dưới hầm thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã xuất viện vào sáng nay, 23/12.

Chị Ngọc đã xuất viện vào sáng nay, 23/12 - Ảnh: Ngọc H
Chị Ngọc đã xuất viện vào sáng nay, 23/12 - Ảnh: Ngọc Hà

Nguồn tin từ bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho PV Dân trí biết, sau cuộc kiểm tra y tế toàn diện đối với chị Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã đồng ý cho chị xuất viện để trở về quê chia vui với gia đình, họ hàng.

Chị Ngọc được trở về thăm con nhỏ - niềm động viên, hi vọng sống lớn nhất của chị trong những ngày bị giam cầm cùng cái đói, cái rét dưới hầm sập.

Chị Ngọc là công nhân có nhiệm vụ nấu cơm phục vụ cho anh em đồng nghiệp tại công trường hầm thủy điện Đạ Dâng. Hôm xảy ra tai nạn (sáng 16/12), chị cùng với các công nhân khác vào hầm dọn dẹp vệ sinh, phun bê tông đường hầm thì bất ngờ đất đá đổ ập xuống khiến chị cùng 11 công nhân khác mắc kẹt.

Sau hơn hơn 80 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, đến khoảng 16h30 ngày 19/12, toàn bộ 12 công nhân đã được Lữ đoàn công binh 293 – Bộ Tư lệnh Công binh giải cứu thành công.

Trước đó, sáng 22/12, 11 công nhân nam sau cuộc kiểm tra y tế đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đồng ý cho xuất viện. 

Viết Hảo