1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Năm thanh niên bị xử phạt 150 triệu đồng vì không khám nghĩa vụ quân sự

Doãn Công

(Dân trí) - Năm thanh niên ở Bình Định bị xử phạt mỗi người 30 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ngày 2/1, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã ký các quyết định xử phạt hành chính 150 triệu đồng với 5 thanh niên không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Năm thanh niên bị xử phạt 150 triệu đồng vì không khám nghĩa vụ quân sự - 1

Thanh niên tỉnh Bình Định khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Hồng Phúc).

Những thanh niên bị xử phạt gồm: N.L.B. (22 tuổi, thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Tây), N.V.H. (24 tuổi, thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa), T.P.M.T. (19 tuổi, thôn Tuân Xuân, xã Ân Hảo Tây), L.Đ.N.P. (20 tuổi, thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa) và T.Q.T. (23 tuổi thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa).

Lãnh đạo chính quyền địa phương yêu cầu các thanh niên vi phạm thực hiện nghiêm quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định không thực hiện nộp phạt sẽ xử lý theo quy định.

Theo UBND huyện Hoài Ân, năm 2024 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát 587 lệnh gọi khám sức khỏe, thực hiện lệnh khám có 570 thanh niên.

Qua khám sàng lọc, có 239 thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, 11 thanh niên có trình độ đại học và 6 thanh niên có trình độ cao đẳng.

Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phối hợp với các đơn vị nhận quân, địa phương thực hiện bước hiệp đồng giao nhận quân, phúc tra sức khỏe, chốt quân số, phát lệnh nhập ngũ theo quy định.

Năm nay, huyện Hoài Ân giao 182 thanh niên cho các đơn vị; trong đó, 160 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 22 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lễ giao nhận quân được tổ chức vào ngày 25/2 (tức 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn).