Nam sinh viên rơi từ tòa nhà Đại học Kiến trúc Hà Nội xuống đất tử vong

(Dân trí) - Tối qua (10/7), một nam thanh niên đã bất ngờ rơi từ tầng cao của tòa nhà bên trong trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) xuống đất tử vong. Cùng ngày, tại khu du lịch Hải Tiến (Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ một phụ nữ rơi từ tầng 4 khách sạn.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).
Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo các nhân chứng, vào khoảng 22h tối qua (10/7), một nam thanh niên đã bất ngờ rơi từ tầng cao của tòa nhà bên trong trường Đại học Kiến trúc Hà Nội xuống đất tử vong.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhiều người đã thông báo cho công an khu vực đến giải quyết.

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (11/7), trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông xác nhận và cho biết thêm, nạn nhân tử vong đang là sinh viên Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Đông, Hà Nội).

Cũng theo Đại tá Dũng, nạn nhân có hoàn cảnh gia đình rất éo le, mẹ mất từ lâu, bố bỏ nhà đi, chị gái không bình thường. Thời gian gần đây, nạn nhân còn có dấu hiệu trầm cảm.

Công an quận Hà Đông đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết của nam sinh viên nói trên.

Người phụ nữ rơi từ tầng 4 khách sạn khi đi du lịch

Vụ việc nêu trên xảy ra tại khách sạn T.L., thuộc khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Nạn nhân được xác định là chị N.T.K.D. (SN 1984), ở Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22h ngày 10/7, nhiều du khách đang nghỉ tại khách sạn T.L. và nhân viên lễ tân hốt hoảng khi chứng kiến chị D. rơi từ tầng 4 của khách sạn này.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng đã tử vong sau đó do chấn thương quá nặng.

Sáng nay 11/7, Công an huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, chị D. đi cùng gia đình đến biển Hải Tiến để đi du lịch. Thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người đều ra bờ biển đi dạo, chỉ mình chị D. ở tại phòng thì xảy ra sự việc nêu trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dương - Trần Lê