Bà Rịa - Vũng Tàu:

Nam sinh lớp 4 làm bể bong bóng, thầy giáo đánh 50 roi

Mộc Trần

(Dân trí) - Nam sinh lớp 4 đi học quên mang sách, đùa nghịch làm bể bong bóng trong lớp, thầy giáo phạt đánh 101 roi và đã đánh 50 roi gây bầm tím ở mông.

Ngày 25/10, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có quyết định đình chỉ dạy học 15 ngày đối với thầy giáo P.T.Ch. (chủ nhiệm lớp 4A2) do có hành vi đánh học sinh gây bầm tím ở mông. 

Trước đó, chiều 21/10, em T. (SN 2013, học sinh lớp 4A2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) đến lớp nhưng quên mang sách và nghịch bong bóng làm bong bóng bể, nổ trong lớp.

Hành vi của em T. bị thầy Ch. phạt đánh 101 roi. Sau đó, thầy Ch. đã đánh 50 roi (dùng thước đánh) vào mông em T. gây ra vết bầm tím.

Nam sinh lớp 4 làm bể bong bóng, thầy giáo đánh 50 roi - 1

Vết bầm tím trên mông nam sinh lớp 4 (Ảnh: A.X.).

Chiều cùng ngày, gia đình đến đón T., thấy cháu có biểu hiện nghi vấn nên gặng hỏi và biết được sự việc. Gia đình đưa T. đi khám bệnh và báo cho Ban giám hiệu trường.

Sau khi nắm thông tin, đại diện Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đến thăm hỏi, gửi lời xin lỗi gia đình học sinh, đồng thời báo cáo vụ việc cho Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Lê Quý Đôn làm rõ và có hình thức kỷ luật đối với thầy Ch.. Bản thân thầy Ch. nhận lỗi vì quá nóng giận, thiếu kiềm chế và đến tận nhà xin lỗi gia đình học sinh.