Bạc Liêu:

Nằm cạnh thành phố "đỏ", huyện lập chốt kiểm soát nhiều nhất tỉnh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, huyện Vĩnh Lợi là cửa ngõ giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đang vùng vàng, cận thành phố Bạc Liêu là vùng đỏ nên nguy cơ còn rất lớn".

Huyện có chốt kiểm soát giáp ranh nhiều nhất tỉnh

Tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chiều 10/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đã có buổi làm việc với huyện Vĩnh Lợi. Đây là địa bàn cửa ngõ vào tỉnh Bạc Liêu trên quốc lộ 1 và có nhiều chốt kiểm soát giáp ranh nhất tỉnh.

Nằm cạnh thành phố đỏ, huyện lập chốt kiểm soát nhiều nhất tỉnh - 1

Huyện cửa ngõ tỉnh Bạc Liêu cũng đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine để sớm phủ toàn dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi, cho biết từ khi bùng phát dịch, cùng với 3 chốt chặn của tỉnh, huyện đã lập thêm 19 chốt chặn giáp ranh tỉnh Sóc Trăng và một số chốt nội bộ.

Theo Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi, từ đầu tháng 10 đến nay, người dân từ các tỉnh, thành về quê khiến tình hình dịch bệnh phức tạp, xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng, có nguồn lây chưa được kiểm soát. Huyện đang điều trị 175 ca mắc Covid-19, trong đó có 44 ca tầng 2. 

Thượng tá Trang Minh Trường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi, cho biết huyện có 22 chốt kiểm soát giáp ranh tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, có 3 chốt đường thủy, hàng ngày có khoảng 100 lượt phương tiện qua lại vận chuyển hàng hóa, mua bán nông sản, vào địa bàn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của địa phương.

Nằm cạnh thành phố đỏ, huyện lập chốt kiểm soát nhiều nhất tỉnh - 2

Một chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Vĩnh Lợi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Các chốt đường bộ thì có 2 chốt của tỉnh trên quốc lộ 1, mỗi ngày khoảng 2.500 lượt người qua lại khai báo y tế. Trong đó, một chốt kiểm soát xe 2 bánh, ô tô vận chuyển người qua lại và một chốt kiểm soát xe tải chở hàng, hầu hết đủ điều kiện vào địa bàn.

Xem xét việc giảm chốt kiểm soát 

Theo Thượng tá Trang Minh Trường, với 3 chốt đường thủy, người dân qua lại chủ yếu là khai báo y tế; còn chốt kiểm soát xe tải thì đa số tài xế đã tiêm đủ vaccine, do đó kiến nghị nên xem xét tạm ngưng hoạt động. Còn chốt kiểm soát xe máy và ô tô thì vẫn giữ lại.

Về việc này, ông Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu, nhất trí với ý kiến giảm các chốt, với lý do là hiệu quả kiểm tra tại chốt không còn cao như lúc trước nữa và đôi khi không còn cần thiết khi đã nới lỏng.

Do đó, theo ông Nguyễn Huy Dũng, giảm chốt để rút bớt lực lượng công an, giao thông về, để khi khôi phục lại hoạt động vận tải thì kiểm tra lưu động và tại bến bãi thì hiệu quả hơn.

Nằm cạnh thành phố đỏ, huyện lập chốt kiểm soát nhiều nhất tỉnh - 3

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, đề nghị huyện Vĩnh Lợi không được chủ quan khi là địa bàn cửa ngõ của tỉnh (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chỉ đạo phòng chống dịch với huyện cửa ngõ tỉnh Bạc Liêu, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và vùng ĐBSCL vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, huyện Vĩnh Lợi giáp ranh tỉnh Sóc Trăng (cấp 2) và TP Bạc Liêu (cấp 4) nên nguy cơ còn rất lớn.

Khi thực hiện Nghị quyết 128 thì địa phương phải phòng chống dịch trên tinh thần vừa thần tốc vừa chuyên nghiệp. Đó là khi có ca F0 trong cộng đồng thì thần tốc truy vết F1, F2, xét nghiệm sàng lọc khu vực lân cận có F0, phong tỏa chặt vòng trong và ngoài, khoanh vùng dập ổ dịch sớm nhất.

"Huyện không được chủ quan, đặc biệt là các xã giáp ranh cần siết chặt địa bàn, giữ vững thành quả phòng chống dịch để giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 trong thời gian sớm nhất, có thể là vùng xanh cấp huyện của tỉnh", bà Lê Thị Ái Nam yêu cầu.

Theo cấp độ dịch của tỉnh Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi thuộc cấp 2 (nguy cơ trung bình/vùng vàng). Có một xã thuộc cấp 3 (nguy cơ cao/vùng cam) và 7 xã, thị trấn thuộc vùng "vùng vàng".

Tính đến 9/11, huyện này đã tiêm phòng Covid-19 đạt hơn 90,3% mũi một và trên 45% mũi 2.