1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Năm 2005: Mưa, bão nhiều hơn!

Hè này sức nắng nóng không hơn so với 2004. Tuy nhiên, năm nay có thể có từ 7 đến 8 cơn bão xuất hiện ở biển Đông, trong đó có 4 - 5 cơn đổ bộ vào đất liền (được tính khi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên).

Ông Lê Công Thành - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra nhận định như vậy trong cuộc trao đổi xung quanh những diễn biến mới nhất về tình hình thời tiết có thể diễn ra trong năm 2005.

 

Hiện nay ở nhiều khu vực trên cả nước đã xuất hiện mưa, thưa ông, có dấu hiệu nào cho thấy mùa mưa năm 2005 sẽ khả quan hơn so với năm 2004?

 

Mùa mưa năm 2005 chắc chắn sẽ lớn hơn năm 2004. Đặc biệt, năm nay sẽ có nhiều cơn bão xuất hiện ở biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam hơn so với năm 2004 và có thể trên mức bình thường một chút so với trung bình nhiều năm. Thông thường sau khi có hạn hán nặng thì sẽ xuất hiện mưa nhiều.

 

Sau hạn hán nặng mưa sẽ nhiều và lại xảy ra tình trạng ngập nước?

 

Trong khi đó năm 2004, có thể xem là đỉnh điểm của tình hình hạn hán: mùa mưa kết thúc sớm và kéo dài sang đến hết tháng 4/2005 mà gần như không có mưa.

 

Theo các số liệu tính toán mới nhất của chúng tôi, giai đoạn mưa cao điểm của 3 miền được dự báo như sau: miền Bắc có mưa từ tháng 5 và kéo dài đến nửa đầu tháng 8; miền Trung sẽ mưa cao điểm vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9; và miền Nam mưa sẽ cao điểm vào tháng 7, 8. Sang tháng 11 sẽ kết thúc mùa mưa.

 

Năm trước cũng ít bão với 2 cơn đổ bộ vào đất liền, năm nay lượng bão được dự báo thế nào, thưa ông?

 

Trong 2 ngày qua, tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ, đã diễn ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức 37 độ C.

 

Tại Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 14 giờ, thời tiết đã lên tới 37,5 độ C và không có gió.

 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn trung ương, trong 3 - 4 ngày tới, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn ở Bắc và Trung bộ.

Năm nay có thể có từ 7 đến 8 cơn bão xuất hiện ở biển Đông, trong số đó có 4 - 5 cơn đổ bộ vào đất liền (được tính khi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên). Theo số liệu tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn trung ương tại khu vực Việt Nam so sánh với các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương và của Nhật Bản, Philippines, Đài Loan cho thấy, trong số các cơn bão đổ bộ vào đất liền Việt Nam năm 2005 nhiều khả năng sẽ có nhiều cơn bão có sức gió mạnh.

 

Theo ông, lũ trên các sông sẽ ở mức nào?

 

Phổ biến ở trên mức báo động 3 một chút. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất trong năm 2005 trên các sông chính ở Bắc bộ vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8; trên các sông ở Trung bộ và Tây Nguyên vào cuối tháng 8 và tháng 10; trên các sông ở Trung Trung bộ vào tháng 10, 11; trên các sông ở Nam Trung bộ vào tháng 11; trên sông Tiền, sông Hậu vào cuối tháng 9 đầu tháng 10.

 

Trước đó, Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn trung ương đã đưa ra dự báo năm nay nắng nóng và nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Ông nhận định mưa, bão năm 2005 nhiều hơn năm 2004, điều đó có mâu thuẫn với nhau không?

 

Sẽ nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng có thể không nóng hơn so với 2004. Năm trước, mùa hè bắt đầu sớm và kết thúc muộn kèm theo những đợt nắng nóng kéo dài. Thực tế cho thấy, năm nay mùa hè đến muộn hơn và chỉ thực sự bắt đầu từ tháng 5 và có thể kết thúc sớm hơn năm trước (năm 2004, mùa hè bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến tháng 9).

 

Nhiều khả năng những ngày nắng nóng cao điểm ở Bắc bộ và Trung bộ trong năm 2005 có nơi cũng sẽ lên đến 39 - 40 độ C. Tuy nhiên, những đợt nắng nóng gay gắt sẽ ít và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đầu mùa mưa năm nay, cần đề phòng các cơn mưa dông đi kèm với lốc.

 

Xin cảm ơn ông! 

 

Theo Văn Nghĩa
Sài Gòn Giải Phóng