1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Mưu sinh trong "lũ dữ", một người tử vong

(Dân trí) - Ngày 16/12, tin từ UBND huyện Phú Vang cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, nạn nhân đã tử vong khi đi mưu sinh trong nước lũ...

Sáng sớm 16/12, Nguyễn Văn Bình (22 tuổi, trú tổ dân phố Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) chèo ghe ra sông Đại Giang (sông giáp giữa địa bàn huyện Phú Vang và Thị xã Hương Thủy) để đánh cá trong lúc nước lũ vẫn đang dâng cao. Khi ghe đi qua một khoảng sông có dây điện bị đứt nhưng dây vẫn đang tích điện, không may anh Bình đã bị sợi dây điện này vướng vào người, sự cố khiến nạn nhân bị điện giật rơi xuống nước dẫn đến tử vong.


Đi mưu sinh trong nước lũ ẩn chứa nhiều nguy hiểm chết người (Ảnh: P.V)

Đi mưu sinh trong nước lũ ẩn chứa nhiều nguy hiểm chết người (Ảnh: P.V)

Đến 6h sáng, người dân phát hiện chiếc ghe trống, không có người điều khiển nên đã báo cơ quan chức năng. Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy, trao cho người nhà đưa về hậu sự. Được biết gia cảnh anh Bình rất nghèo khó, phải dùng ghe mưu sinh trong lũ.

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, trong 3 ngày mưa lũ vừa qua, đã có 3 trường hợp bị chết, mất tích tại Huế. Ngoài nạn nhân mới kể trên, cơ quan chức năng tại địa phương còn ghi nhận 2 trường hợp, gồm: Ông Phạm Minh Trí (40 tuổi, thôn 4 xã Hồng Tiến), trên đường đi chăn bò qua Khe Trái thôn 3, cũng đã bị nước lũ cuốn trôi hiện đã tìm thấy xác. Một trường hợp nữa, là em Hoàng Thế Ái (học sinh lớp 7 ở tại tổ dân phố 11, phường Hương Chữ, cùng thị xã Hương Trà) trên đường về nhà ngang qua đoạn Cầu Cừa ở tổ dân phố 7, phường Hương Chữ bị trượt ngã xe đạp bị nước cuốn trôi, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Mưu sinh trong "lũ dữ", một người tử vong - 2

Nhiều nhà ngập trong nước lũ tại huyện Phú Lộc (Ảnh: Công Tuyển)

Nhiều nhà ngập trong nước lũ tại huyện Phú Lộc (Ảnh: Công Tuyển)

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 16/12, nước lũ đang hạ, nhưng cũng chưa thống kê được toàn bộ thiệt hại, ước tính ban đầu toàn tỉnh bị thiệt hại khoảng 3.000ha mạ đã gieo và lúa giống đã xuống giống, do ngập úng; 8.180 nhà bị ngập với độ sâu 0,2-0,4m; nhiều tuyến đường bị sạt lở nặng…

Tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tấn lúa giống, 20 tấn Clorine để xử lý môi trường thủy sản, 20 nghìn lít hóa chất benkochid thuốc khử trùng, 170 tỷ đồng khắc phục hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu.


Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải) cùng đoàn đi thăm hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân ở vùng trũng bị lũ nặng ở huyện Quảng Điền sáng 16/12 (Ảnh: Đức Trí)

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải) cùng đoàn đi thăm hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân ở vùng trũng bị lũ nặng ở huyện Quảng Điền sáng 16/12 (Ảnh: Đức Trí)

Đại Dương