Muôn kiểu chốt chặn phòng dịch tại các ngả đường ở vùng giáp ranh Hà Nội
(Dân trí) - Hàng loạt chốt chặn bằng hàng rào sắt, đổ đất lấp các lối đi để hạn chế người và phương tiện qua lại giữa huyện Đông Anh, Sóc Sơn (Hà Nội) với các địa phương như Bắc Ninh và Bắc Giang.
Muôn kiểu chốt chặn phòng dịch tại các ngả đường ở vùng giáp ranh Hà Nội

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Trước thực trạng đó, hàng loạt chốt chặn tại các vùng giáp ranh giữa Hà Nội và các tỉnh này được thành lập nhằm ngăn chặn dịch bệnh đang lây lan.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội) nơi giáp ranh với huyện Yên Phong (Bắc Ninh), lực lượng chức năng đã thành lập 3 chốt chặn cứng và có người canh gác 24/24h nhằm quản lý chặt người ra vào địa bàn xã, phòng chống dịch Covid-19.

Trong thời gian này, học sinh phải nghỉ học và thầy giáo Hoàng Văn Vĩnh ở xã Thụy Lâm cũng không phải lên bục giảng. Nên từ khi dịch bùng phát, thầy Vĩnh đã tự nguyện xin lực lượng chức năng ra canh tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn xã.

Chia sẻ với phóng viên, thầy Vĩnh cho hay: "Địa bàn xã Thụy Lâm nằm giáp ranh với huyện Yên Phong (Bắc Ninh), rất nhiều tuyến đường tại đây đã buộc phải phong tỏa. Vì vậy, gần nửa tháng trở lại đây tôi đã tự nguyện ra chốt kiểm dịch để hỗ trợ anh em công an, quân đội, y tế. Mong rằng dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để người dân được trở lại cuộc sống như thường ngày".

Tại khu vực hầm chui dân sinh trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thuộc cánh đồng xã Thụy Lâm, lực lượng chức năng đã đổ đất, cắm biển báo, hạn chế người dân đi lại qua khu vực giáp ranh với huyện Yên Phong.

Một tuyến đường tỉnh lộ khác cũng đã bị phong tỏa, lực lượng chức năng đổ các đống đất cao quá đầu người, hạn chế người và xe qua lại.

Sáng 28/4, Bộ Y tế cho biết nước ta thêm 40 ca Covid-19, trong đó có 7 ca tại Lạng Sơn được phát hiện khi sàng lọc ho, sốt cộng đồng. Long An cũng có một ca bệnh liên quan Hội thánh truyền giáo ở TP HCM.

Tại chốt kiểm soát, khai báo y tế trên tuyến đê thuộc xã Thụy Lâm, tất cả các phương tiện từ tỉnh Bắc Ninh muốn lưu thông qua đây đều phải có giấy xác nhận từ cơ quan y tế, một cán bộ thuộc tổ công tác cho biết.

Còn những người dân trong địa bàn thủ đô Hà Nội lưu thông qua khu vực này sẽ được đo thân nhiệt.

Và người dân phải khai báo y tế theo quy định.

Còn tại chốt kiểm dịch trên cầu Đò Lo thuộc xã Kim Lũ (Sóc Sơn) giáp ranh với huyện Yên Phong (Bắc Ninh), lực lượng chức năng cũng thành lập tổ công tác, chốt chặn, kiểm soát 24/24h phương tiện lưu thông vào địa phận huyện.

Tất cả người dân muốn vào địa phận huyện Sóc Sơn đều phải kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế

Tính đến ngày 27/5, tại huyện Yên Phong đã ghi nhận 33 ca dương tính với virus SAR-CoV-2.

Tại khu vực giáp ranh giữa huyện Yên Phong và thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), lực lượng chức năng đã đặt các khối bê-tông lớn, ngăn chặn, không cho các phương tiện qua lại.
"Lập chốt chặn kiểu này thì tôi không đồng tình vì nếu xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn thì sẽ rất nguy hiểm. Chỉ nên dựng rào chắn cứng và có người canh gác nghiêm ngặt là được", một người dân ở huyện Yên Phong chia sẻ (Ảnh: người dân cung cấp).

Hình ảnh tại một chốt kiểm dịch khác tại huyện Yên Phong nằm giáp ranh với huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Cũng theo ghi nhận, vào lúc hơn 12h trưa 27/5, lực lượng chức năng đã thành lập chốt kiểm dịch ngay đầu cầu Vát đoạn giáp ranh giữa huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Hàng loạt tài xế xe tải đi từ huyện Sóc Sơn tỏ ra bất ngờ khi lưu thông qua đây và gặp phải chốt kiểm dịch Covid-19.

Như vậy, đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có 6/10 huyện, thành phố được thiết lập trạng thái cách ly y tế, phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.