1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Mùng 1 Tết đi chợ Gò mua... lộc!

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ sáng mùng 1 Tết, dòng người lại nô nức đi Lễ hội Chợ Gò Trường Úc huyện Tuy Phước - Bình Định, để không chỉ vui chơi ngày đầu xuân mà còn là mua lộc về nhà.


Chẳng biết xuất phát từ lâu, lễ hội Chợ Gò họp duy nhất trong hai ngày mùng 1, mùng 2 Tết cổ truyền, thu hút đông đảo người dân trong huyện và các huyện lân cận trong tỉnh về dự. Theo những bậc cao niên trong huyện cho biết, người đến chợ gò đủ mọi lứa tuổi vừa để vui chơi ngày đầu xuân, vừa mua lộc về nhà.

Mùng 1 Tết đi chợ Gò mua... lộc!
Chợ duy nhất Bình Định hợp ngày mùng 1 Tết, người dân đến chợ không chỉ vui chơi mà còn mua lộc về nhà

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm hàng ngàn người tấp nập về Chợ Gò đi chợ đầu xuân. Mặt hàng mà người dân chọn mua nhiều nhất vẫn là trái cau, lá trầu. Đây được xem như món lộc đầu năm mà người dân tìm mua để mong một năm mới may mắn.

Bà Lê Thị Tuất (ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), bán cau trầu ở chợ Gò chia sẻ: “Chẳng biết chợ Gò bắt nguồn từ đâu nhưng từ thời ông đã có. Miếng cau lá chầu cho thắm tình thân. Hạt muối cho nghĩa tình thêm mặn mà…”.

Đến lễ hội Chợ Gò, người dân và du khách không chỉ mua lộc về nhà mà còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian như kéo co, nhảu bao bố, hát tuồng, hội bài chòi dân gian cổ…

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận được tại Lễ hội Chợ Gò – Trường úc (huyện Tuy Phước, Bình Định):

Đầu năm đi chợ Gò mua cau trầu để lấy lộc đầu năm 
Đầu năm đi chợ Gò mua cau trầu để lấy lộc đầu năm 
Mua muối hạt cho tình mặn mà
Mua muối hạt cho tình mặn mà
Sung cho sung túc
Sung cho sung túc
Hàng rau tươi hút khách ngày Tết
Hàng rau tươi hút khách ngày Tết
Hàng đồ chơi thu hút các em thiếu nhi
Hàng đồ chơi thu hút các em thiếu nhi

Hàng vạn người dân về dự lễ hội Chợ Go chỉ duy nhất họp ngày 1 và 2 Tết cổ truyền
Hàng vạn người dân về dự lễ hội Chợ Go chỉ duy nhất họp ngày 1 và 2 Tết cổ truyền

Doãn Công