1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Mục sở thị” MIG-21 do Phạm Tuân lái từng bắn rơi B52

(Dân trí) - Máy bay MIG-21F96 mang số hiệu 5121, từng bắn rơi 5 máy bay Mỹ. Trong số đó có một máy bay B52, do phi công Phạm Tuân bắn rơi vào đêm ngày 27/12/1972. Mới đây, chiếc máy bay này được công nhận là "bảo vật Quốc gia".


Clip máy bay MIG-21 do phi công Phạm Tuân lái từng bắn rơi máy bay B52
 
Bảo vật do phi công Phạm Tuân lái được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo vật do phi công Phạm Tuân lái được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
 
Bảo vật do phi công Phạm Tuân lái được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Đêm 27/12/1972, Anh hùng Phạm Tuân đã lái MIG-21 xuất kích từ sân bay Yên Bái đến Sơn La phát hiện mục tiêu B52, ông xin phép "đánh".

Nhanh chóng vượt qua hai tốp F4, phi công Phạm Tuân phóng hai quả tên lửa bắn rơi B52

Nhanh chóng vượt qua hai tốp F4, phi công Phạm Tuân phóng hai quả tên lửa bắn rơi B52

Hệ thống vũ khí trang bị cho MIG-21


Hệ thống vũ khí trang bị cho MIG-21


Hệ thống vũ khí trang bị cho MIG-21


Hệ thống vũ khí trang bị cho MIG-21

Hệ thống vũ khí trang bị cho MIG-21

Nơi phi công Phạm Tuân ngồi điều khiển máy bay bắn rơi pháo đài bay - B52

Nơi phi công Phạm Tuân ngồi điều khiển máy bay bắn rơi "pháo đài bay" - B52 

Xác máy bay địch được trưng bày ấn tượng tại bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Xác máy bay địch được trưng bày ấn tượng tại bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
 
Trúc Linh