Mùa nắng nóng 2020 phá vỡ mức nhiệt trung bình, nhiều cơn bão mạnh

(Dân trí) - Dự báo thời tiết năm 2020, Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết, nắng hạn tập trung vào nửa đầu năm. Nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn 1-1,5 độ C, bão mạnh có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với 2019.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức chiều 15/5.

Mùa nắng nóng 2020 phá vỡ mức nhiệt trung bình, nhiều cơn bão mạnh - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Báo cáo về tình hình thiên tai của Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường điểm lại những diễn biến nổi lên trong năm 2019, thể hiện nhiều yếu tố cực đoan, dị thường trên khắp các cùng miền.

Theo thống kê, trong năm, cả nước xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, trong đó có 11 trận rủi ro thiên tai cấp độ 3 (gồm 8 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới), 222 trận giông lốc, sét, 10 trận lũ quét, sạt lở đất, 4 đợt rét đậm rét hại, 13 đợt nắng nóng, 63 trận mưa lụt, 12 trận động đất, triều cường, sạt lở đất…

Công tác ứng phó, dù diễn biến thiên tai có nhiều biểu hiện phức tạp như vậy song thiệt hại đã được giảm thiểu, đặc biệt là thiệt hại về người. Cả nước có 113 người chết và mất tính, 1.300 nhà bị đổ, trôi, hơn 40.000 nhà bị hư hỏng, phải di dời… Tổng thiệt hại về kinh tế là 7.000 tỷ đồng.

Những con số này được xác định là thấp hơn nhiều so với mức 224 người chết, thiệt hại 20.000 tỷ đồng của năm 2018 và 386 người chết, thiệt hại 60.000 tỷ đồng của năm 2017.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Nông nghiệp cho biết, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường. Trên cả nước đã ghi nhận 7 đợt giông lốc, mưa đá dữ dội trên diện rộng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhắc lại, chưa bao giờ trong đêm 30, ngày mùng 1 Tết lại xảy ra mưa đá, giông lốc, sét ở rất nhiều tỉnh thành như năm qua. Sau đó, cả nước còn xảy ra liên tiếp 4 đợt mưa lớn tương tự trên diện rộng, mưa đá, giông sét xuất hiện ở cả những địa phương chưa từng có hiện tượng này.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp cũng lưu ý đợt rét nàng Bân khiến nhiệt độ ngày 24/4 tại Hà Nội xuống mức 16 độ C, thấp nhất trong 50 năm qua. Sau đó thì trời lại lập tức chuyển nắng nóng khó lường.

Hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL nghiêm trọng lịch sử. 11 trận động đất, sạt lở bờ sông, bờ biển đã xảy ra, phức tạp nhất tại ĐBSCL.

Tính đến hết tháng 4 năm nay, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, trên 44.000 nhà bị sập đổ… Tổng thiệt hại kinh tế lên tới hơn 3.100 tỷ đồng.

Nhấn mạnh những biểu hiện này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khái quát, công tác phòng chống thiên tai những tháng cuối năm 2020 cần tập trung với rất nhiều việc.

Mùa nắng nóng 2020 phá vỡ mức nhiệt trung bình, nhiều cơn bão mạnh - 2
2020 được dự báo là một năm nắng nóng kỷ lục.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Thái cho biết, thời tiết năm 2020 diễn biến theo hướng cho thấy nắng hạn tập trung vào nửa đầu năm, mưa bão tập trung vào cuối năm. Dự báo cả năm sẽ có 13 cơn bão, bão mạnh có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với 2019.

Nhiệt độ trung bình năm cao hơn 0,5-1,5 độ C ở phía Bắc, 1 độ C ở phía Nam. Tuy nhiên, số ngày nắng nóng gay gắt, các đợt nắng nóng kéo dài không nhiều.

Ông Thái cho biết, hiện tại, Trung Bộ đang nắng nóng, sẽ kéo dài đến hết 25/5, nền nhiệt độ lên mức 38 độ C, nhiều khu vực cục bộ nóng trên 40 độ C.

Mùa đông năm 2020 có khả năng bắt đầu sớm. Các đợt gió mùa đông bắc sẽ xuất hiện từ đầu tháng 10, rét đậm, rét hại bắt đầu vào tháng 12, kéo dài tới tháng 2 năm 2021.

Phương Thảo