Quảng Ngãi:

Mưa lũ bất thường làm 2 người chết

(Dân trí) - Theo báo cáo của Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 17h00 ngày 28/3, mưa lũ bất thường giữa mùa nắng hạn, khiến 2 người dân tử vong và thiệt hại hơn 3.000ha lúa, hoa màu.

Qua thống kê ban đầu, mưa lũ ngập úng hơn 2.653 ha lúa đông xuân đang thời kỳ trổ bông, trong đó nhiều nhất là các huyện Nghĩa Hành hơn 1.671 ha, Đức Phổ hơn 454 ha, Mộ Đức 310 ha. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 ha hoa màu bị thiệt hại nặng.

Tuyến Quốc lộ 24 nối giữa tỉnh Quảng Ngãi với Kon Tum, đoạn qua đèo Vi Ô Lắc bị sạt lở nặng. Tuyến đường liên xã Ba Tơ - Ba Bích - Ba Nam cũng bị sạt lở nghiêm trọng ở 37 điểm (tương ứng khoảng 100.000m3 đất đá). Đồng thời, lũ lên nhanh làm cuốn trôi 15 nhà dân (hoặc hư hỏng hoàn toàn), 9 xe máy, 1 con trâu và 10 con heo.
Mưa lũ bất thường làm 2 người chết

Mưa lũ bất thường giữa tháng 3 được đánh giá là trường hợp hiếm gặp và gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân Quảng Ngãi.

Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, mưa lũ làm 2 người chết, nạn nhân là em Đỗ Thanh Nhân (15 tuổi, ngụ thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) bị ngã xuống nước vào ngày 26/3 và ông Đinh Văn Ben (40 tuổi, ngụ thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh Long) bị nước cuốn trôi khi lội qua suối vào chiều tối 27/3.

Hiện nay, các địa phương bị thiệt hại đamg khẩn trương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại liên quan đến đợt mưa lũ từ ngày 23/3 đến nay.

Hồng Long