1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Mưa lớn khiến nhiều cây xanh bị quật đổ, 20 nhà dân bị tốc mái

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, mấy ngày qua trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh ở nhiều nơi. Gió lốc khiến nhiều cây xanh bị quật đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Ngày 4/9, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt cho biết, do áp thấp nhiệt đới xuất hiện dồn dập, kèm gió mạnh từng đợt đã làm hàng chục cây xanh trên địa bàn bị bật gốc, gãy cành. Đặc biệt trong sáng nay, có 3 cây thông bị bật gốc, rất may không có thiệt hại về người.

Tại một số khu vực trong TP Đà Lạt, gió lốc mạnh đã quật đổ nhiều cây thông bật gốc làm ảnh hưởng đến đường điện và nhà dân. Cụ thể trên đường Nguyễn Viết Xuân (Phường 4, Đà Lạt) có  cây thông đường kính từ 30 - 40cm, cao trên 20m bị gió quật đổ gãy chắn ngang đường đi.

Ngoài ra, trên các truyến đường Trần Phú, Phù Đổng Thiên Vương, Hoàng Văn Thụ, Phạm Hồng Thái, Bùi Thị Xuân… đều có cây xanh bị gió quật ngã đổ hay gãy cành.

Trước đó, một cây to đường kính gần 40 cm, cao khoảng 10 m bị bật gốc và đổ xuống đường Đinh Tiên Hoàng (phường 2, TP Đà Lạt) đè trúng xe 16 chỗ đang lưu thông khiến thân xe bị hư hỏng.

Mưa lớn khiến nhiều cây xanh bị quật đổ, 20 nhà dân bị tốc mái - 1
Mưa lớn khiến nhiều cây xanh bị quật đổ, 20 nhà dân bị tốc mái - 2
Nhiều cây xanh trên các tuyến đường của TP Đà Lạt bị gió quật đổ

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, UBND TP Đà Lạt chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát các cây xanh cổ thụ có nguy cơ ngã đổ, nhất là những cây nằm ở khu vực dân cư đông đúc, nhiều người thường xuyên qua lại để tiến hành chặt hạ, tỉa cành bảo đảm an toàn cho người, tài sản và phương tiện.

Mưa lớn khiến nhiều cây xanh bị quật đổ, 20 nhà dân bị tốc mái - 3
Mưa lớn khiến nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh bị ngập và tốc mái

Trong những ngày qua, tại huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cũng đã xảy ra mưa to kèm theo gió giật mạnh, khiến nhiều nhà dân trên địa bàn bị ngập và tốc mái.

Theo thống kê của UBND huyện Đạ Tẻh, hiện toàn huyện có 20 căn nhà bị ngập. Cùng với đó, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến 3 căn nhà ở xã Đạ Pal (Đạ Tẻh) bị tốc mái hoàn toàn.

Ngọc Hà