Nghệ An:

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ "tê liệt"

(Dân trí) - Sau một trận mưa lớn, tại địa bàn Dốc Chó, huyện Con Cuông, Nghệ An đã xảy ra sạt lở núi. Một lượng lớn đất đá đổ ập xuống quốc lộ 7 gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ "tê liệt" - 1
Đất đá vùi lấp mặt đường
 
Chiều ngày 19/9, trên địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An xuất hiện một trận mưa lớn. Kết hợp với việc nhiều ngày qua có mưa to nên đoạn đường qua thị trấn Con Cuông bị ngập nặng. Đồng thời, tại điểm Dốc Chó trên tuyến quốc lộ 7, đất đá ven núi đã bị sạt lở nghiêm trọng vùi lấp đường, làm cho giao thông bị ắch tắc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Quản lý đường bộ 4, lãnh đạo huyện Tương Dương và Con Cuông đã huy động người và phương tiện máy móc để khơi thông, bốc dỡ lớp đất đá bị sạt lở vùi lấp đường. Đến gần 3h sáng ngày 20/9, đoạn đường Dốc Chó cơ bản đã thông xe được.

Nhưng đến 8h sáng cùng ngày, đoạn đường qua Dốc Chó lại tiếp tục bị sạt lở. Đến 9h30 sáng nay, đoạn đường này vẫn đang được khắc phục và gần như "tê liệt".

Ngoài ra, nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ 7 cũng bị sạt lở. Trong đó đặc biệt chú ý đoạn qua huyện Tương Dương, tình hình sạt lở, sông "nuốt" quốc lộ 7 diễn ra trong những ngày qua vẫn đang nghiêm trọng.
 
Một số hình ảnh sạt lở đất đá, vùi lấp quốc lộ 7 do PV Dân trí ghi nhận trong sáng 20/9:
 
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ "tê liệt" - 2
 
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ "tê liệt" - 3
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ "tê liệt" - 4
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ "tê liệt" - 5
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ "tê liệt" - 6
Sạt lở đất tại Dốc Chó gây ắch tắc giao thông. 

Nguyễn Duy