1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Sụt một quả đồi, hơn 10.000m3 đất đá lấp quốc lộ 7

(Dân trí) - Mấy ngày qua mưa lớn diễn ra trên địa bàn huyện Tương Dương đã làm quốc lộ 7 sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại km 172+750, một quả đồi với khối lượng đất đá khổng lồ sụt xuống đã vùi lấp quốc lộ 7, gây ách tắc giao thông.

Sụt một quả đồi, hơn 10.000m3 đất đá lấp quốc lộ 7 - 1
San ủi đất lấp trên quốc lộ 7.
 
Chiều tối ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Năm - GĐ Cty TNHH Một thành viên, Quản lý và Xây dựng đường bộ 495 đóng trên địa bàn huyện Tương Dương (thuộc khu QLĐB 4, Nghệ An) cho Dân trí biết, trong mấy ngày qua do mưa lớn, trên địa bàn huyện Tương Dương đã xảy ra tình trạng sạt lở núi, xói bờ sông, ăn sâu vào quốc lộ 7 khiến nhiều km đường bị ách tắc.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Năm địa bàn do Cty quản lý từ km 143 đến 182, trải qua các xã Tam Thái, Thạch Giám, thị trấn Hòa Bình, Xá Lượng và Khe Kiền có chiều dài gần 40km nhưng đã có 40-50 điểm sạt lở với khối lượng đất đá từ 100-300m3.

Đặc biệt, tại km 172+750 thuộc khu vực bản Bủng, xã Khe Kiền, một quả đồi với khoảng hơn 10.000m3 đất, đá đổ sập xuống đường. Và quốc lộ 7 đã ách tắc giao thông, đến chiều ngày 15/9 mới cơ bản thông một làn xe nhỏ đi. Tuy nhiên, hiện tại có nhiều tảng đá lớn kèm theo đất vẫn tiếp tục rơi từ trên đồi cao xuống đường rất nguy hiểm đến tính mạng cho các phương tiện qua lại điểm này. Theo đó, phía Công ty cũng cắt cử người túc trực, hướng dẫn người dân, các phương tiện tham gia giao thông chú ý, đề phòng, tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Ông Năm cũng cho biết thêm, ngoài điểm sạt lở quả đồi nói trên, tại km 160+400 cũng sạt lở nửa quả đồi với khối lượng đất, đá gần 10.000 m3. Sau hơn một ngày huy động máy móc, cán bộ cật lực làm việc, đến chiều 15/9, khối lượng đất đá khổng lồ đó đã cơ bản san ủi xong và phương tiện tham gia giao thông đã có thể đi lại được.
 
Sụt một quả đồi, hơn 10.000m3 đất đá lấp quốc lộ 7 - 2
Sụt một quả đồi, hơn 10.000m3 đất đá lấp quốc lộ 7 - 3
Tuyến quốc lộ 7 đoạn qua huyện Tương Dương có nhiều điểm sạt lở sau cơn mưa lũ vào ngày 9-14/9 vừa qua.

Trong khi đó, phía bờ sông Nậm Mộ tại km 165+300 do mực nước cao, chảy xiết đã gây xói lở, ăn sâu đến phần mặt đường với chiều dài khoảng 30m; tại km 176+800 cũng bị nước xói, ăn sâu vào 1/3 mặt đường quốc lộ 7 với chiều dài khoảng 40m, rất nguy hiểm. Đặc biệt, tại km 150+1100 do mưa lớn kèm theo nước xoáy của dòng Nậm Mộ đã gây lún sụt ta ly âm với chiều dài 30m, khả năng sẽ ăn hết phần đường quốc lộ 7.

Trong khi quốc lộ 7 đi qua địa bàn huyện Tương Dương sau cơn lũ quét hồi cuối tháng 6/2011 làm sạt lở, sông xói sâu hàng chục điểm vẫn chưa vá xong, thì nay, quốc lộ 7, trong những ngày qua mưa lũ tiếp tục làm lở núi, xói bờ sông ăn sâu vào đường gây ách tắc, cản trở giao thông. Đặc biệt, trên tuyến này có khả năng trong những ngày tới có thể xảy ra đứt đường, vì nước sông Nậm Mộ ăn sâu làm sạt ta ly âm.

 

Lũ lụt gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng

Tính đến 15h ngày 15/9, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) gần 20 tỷ đồng. Theo thống kê của Ban Phòng chống lụt bão huyện, đến nay, cả huyện có 46 nhà của người dân bị sập, 142 nhà bị đất đá làm sạt lở, 16 nhà dân phải di dời. Diện tích lúa và ngô bị thiệt hại 70%.

Tối 13/9, mưa to trên địa bàn xã Yên Tĩnh khiến nước khe Chà Hạ dâng cao làm ngập trường mầm non và trường Tiểu học 2 Yên Tĩnh, nhà công vụ giáo viên bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh bị sạt lở nặng. Tuyến đường từ bản Trung Thắng đi bản Tạt, xã Yên Thắng chưa được thông xe. Hiện 3 bản Văng Lin, Xốp Cóc, Bản Tạt, xã Yên Thắng với 247 hộ đang bị chia cắt hoàn toàn với trung tâm xã. Hiện, chính quyền huyện, xã đang khẩn khương khắc phục nhằm thông tuyến đường liên bản này.

 
Nguyễn Duy