Phú Yên:

Mưa lớn gây chia cắt quốc lộ 1, ngập cục bộ nhiều địa phương

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão số 9 nên từ ngày 23-24/11 trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to gây chia cắt quốc lộ 1 và ngập cục bộ tại nhiều địa phương.

Mưa lớn gây chia cắt nhiều địa phương ở Phú Yên

Mưa lớn cũng đã gây ngập cục bộ ít nhất 6 xã của tỉnh Phú Yên. Chiều nay, nhiều hộ dân các xã An Định, An Nghiệp, An Hiệp của huyện Tuy An đã di dời đồ đạc lên cao cũng như di chuyển gia súc lên vùng cao để ứng phó với đợt lũ đầu tiên trong năm 2018.

Mưa lớn đã làm nhiều địa phương ở Phú Yên ngập cục bộ
Mưa lớn đã làm nhiều địa phương ở Phú Yên ngập cục bộ
Mưa lớn gây chia cắt quốc lộ 1, ngập cục bộ nhiều địa phương - 2

Tại Quốc lộ 1, vào trưa ngày 24/11 đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do nước lũ làm ngập quốc lộ 1 đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An. Nước mưa từ trên dốc đèo đổ xuống nhiều nhưng thoát chậm do vướng dải phân cách giữa quốc lộ.


Nước tại quốc lộ 1 trưa ngày 24/11

Nước tại quốc lộ 1 trưa ngày 24/11

Lực lượng chức năng phải phân luồng, cho xe lưu thông một làn. Khoảng 30 phút sau, nước rút, giao thông qua đoạn đường này trở lại bình thường.

Người dân di dời tài sản lên cao để tránh lũ
Người dân di dời tài sản lên cao để tránh lũ

Dự báo đây là đợt mưa lớn, có nơi lượng mưa đạt trên 200mm nên sẽ gây lũ nặng. Do vậy, trong ngày hôm nay, UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục cử 4 đoàn kiểm tra xuống các địa phương kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các địa phương không được chủ quan. Chủ động do dời dân những vùng trũng, xung yếu có nguy cơ ngập cao và có nhiều khả năng xảy ra sạt lở.

Trung Thi